Sự cứu chuộc của Chúa JESUS

  1. Tôn giáo

Mọi người nghĩ gì Chúa JESUS chết thay chuộc tội lỗi cho toàn con người chúng ta , nghĩ gì về Chúa tạo ra vạn vật và Chúa từ trời xuống, và Chúa Jesus có nói rằng trong Kinh Thánh viết chỉ có Chúa từ trời xuống chứ chưa có ai lên trời cả  Chúa chết về thể xác và sống lại có hơn 500 chứng kiến vậy 1 người sống lại từ cõi chết thì mới cứu được người sống như chúng ta phải không, (như một vị bác sĩ còn sống mới cứu được bệnh nhân của mình nếu vị bác sĩ đó chết rồi thì sao cứu được ai nữa) vậy thần nào đó chết đi về thể xác không sống lại được và không ai thấy ắt vị thần đó có cứu được chúng ta như Chúa Jesus không , chắc là không rồi, và Kinh Thánh đến hiện nay là lời của Chúa JESUS mặc khải cho chúng ta thấy từ quá khứ đến tương lai và đã ứng nghiệm 80% đến hiện tại vậy Kinh Thánh thật sự đáng tin phải không, trên thế giới ngoài Kinh thánh ra không có 1 sách nào tiên tri từ quá khứ đến tương lai ứng nghiệm nhiều như Kinh thánh hết tính đến tận ngày nay, và chưa có 1 vị thần linh nào sống lại như Chúa Jesus và không tự xưng mình là Chân lý của sự sống không ai đến với Chúa Jesus thì không được vào thiên đàng( lời của Chúa được chép trong Kinh Thánh), bài viết này nói về niềm tin vào Chúa Jesus chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi chứ không nói về 1 tôn giáo nào cả, Tôn giáo ko cứu được con người chỉ có Ông trời là Chúa Jesus mới cứu được con người thôi, chứ sức riêng của con người không giúp họ lên thiên đàng được.
Từ khóa: 

tôn giáo

Con người luôn phải cộng tác với Chúa mới có ơn cứu độ.
Trả lời
Con người luôn phải cộng tác với Chúa mới có ơn cứu độ.
Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản, CHÚA chịu chết tôi sợ lắm, và tôi không bao giờ đến nước Palestin vì nơi ấy vô pháp! Tuy nhiên nhắc nhở nhẹ về cách viết, thêm chấm phảy giùmmm.
Bạn hẳn là người rất tin yêu Đức Chúa Giesus. Trước khi Ngài thăng thiên Ngài có dặn dò rằng:
Mathio 28:18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Vậy là có 2 điều rất quan trong trong lời dặn dò của Ngài.
1- Hãy đi dạy dỗ muôn dân ( cả thế giới) mọi điều Ngài đã truyền cho. ( Ngài đã truyền dạy cho những điều gi?)
2- Nhân danh Đức Cha, Danh Đức Con, và danh Đức Thánh Linh.
Ai đọc Kinh Thánh thì đều biết danh Đức Cha là Giehova, danh Đức Con la Giesus, Vậy danh Đức Thánh Linh là gì?
Nếu không biết danh Đức Thánh Linh thì phép Baptem có giá trị và ý nghĩa gì đây?