Tại sao các tên lửa lại bám theo được mục tiêu?

  1. Khoa học

  2. Lịch sử

Ban đầu xem trên phim e nghĩ nó chỉ là kỹ xảo thôi. Nhưng hóa ra bên ngoài là thật. Tại sao không ai lái mà nó lại có thể đổi hướng giữa chứng như vậy ạ

Từ khóa: 

quân sự

,

tên lửa

,

vũ khí

,

khoa học

,

lịch sử

Vì tên lửa có hệ thống lái tự động đấy bạn. Tên lửa nào đc gọi là tên lửa tự hành. Nó có 1 cơ chế để định vị đc mục tiêu. Khả năng bám theo mục tiêu của tên lửa phụ thuộc và khả năng này của tên lửa. Cơ chế định vị mục tiêu thường dùng 1 dạng bức xạ để xác định mục tiêu:
+ Sóng hồng ngoại, đầu dò ở mũi tên lửa sẽ xác định mục tiêu bằng sự chênh lệch nhiệt độ của mục tiêu với môi trường.
+ Sóng vô tuyến đc phát ra từ radar, hoặc laser từ mũi của tên lửa
+ Hoặc laser/ hồng ngoại/cực tím từ máy chiếu do 1 bên thứ 3 điều khiển, đầu dò của tên lửa sẽ định vị nơi laser đánh dấu.
+ Hoặc cũng có thể đc định vị bằng radar từ mặt đất rồi truyền thông tin đến tên lửa như tên lửa S-75 (thường gọi là SAM 2), hoặc người điều khiển định vị bằng laser/hồng ngoại và truyền thông tin đến tên lửa bằng dây dẫn, như TOW.
+ Hoặc cũng có thể đơn giản là dùng ánh sáng nhìn thấy, hay nói cách khác là định vị mục tiêu bằng camera gắn ở đầu tên lửa, xem mục tiêu có đúng hay không.
* Ở 2 loại đầu còn đc gọi là hệ thống bắn và quên (fire an forget), khi xác định mục tiêu, chỉ cần nhấn nút bắn và tên lửa sẽ tự động bám theo và hướng đến mục tiêu. Các loại sau là dẫn đường bán tự động khi tên lửa cần nhận sự định hướng sau khi bắn.
* Sau khi đã định vị được mục tiêu, thông tin sẽ đc chuyển đến 1 hệ thống tính toán đường bay (có thể ở nơi điều khiển hoặc ngay trên tên lửa). => Dựa vào thông tin vị trí của mục tiêu và của bản thân tên lửa, hệ thống này sẽ tính toán quỹ đạo bay của tên lửa nhằm đánh trúng mục tiêu. Quỹ đạo này sẽ thay đổi do mục tiêu liên tục thay đổi vị trí. => Thông tin tính toán đc sẽ chuyển đến hệ thống điều khiển để điều khiển hệ thống lái của tên lửa. => Động cơ tên lửa đẩy tên lửa đi theo hướng của hệ thống lái. Và Ka-boom, đầu đạn sau 1 quãng đường ngoằn ngèo đã gặp đc mục tiêu rồi phát nổ => mục tiêu bị tiêu diệt.
Trả lời
Vì tên lửa có hệ thống lái tự động đấy bạn. Tên lửa nào đc gọi là tên lửa tự hành. Nó có 1 cơ chế để định vị đc mục tiêu. Khả năng bám theo mục tiêu của tên lửa phụ thuộc và khả năng này của tên lửa. Cơ chế định vị mục tiêu thường dùng 1 dạng bức xạ để xác định mục tiêu:
+ Sóng hồng ngoại, đầu dò ở mũi tên lửa sẽ xác định mục tiêu bằng sự chênh lệch nhiệt độ của mục tiêu với môi trường.
+ Sóng vô tuyến đc phát ra từ radar, hoặc laser từ mũi của tên lửa
+ Hoặc laser/ hồng ngoại/cực tím từ máy chiếu do 1 bên thứ 3 điều khiển, đầu dò của tên lửa sẽ định vị nơi laser đánh dấu.
+ Hoặc cũng có thể đc định vị bằng radar từ mặt đất rồi truyền thông tin đến tên lửa như tên lửa S-75 (thường gọi là SAM 2), hoặc người điều khiển định vị bằng laser/hồng ngoại và truyền thông tin đến tên lửa bằng dây dẫn, như TOW.
+ Hoặc cũng có thể đơn giản là dùng ánh sáng nhìn thấy, hay nói cách khác là định vị mục tiêu bằng camera gắn ở đầu tên lửa, xem mục tiêu có đúng hay không.
* Ở 2 loại đầu còn đc gọi là hệ thống bắn và quên (fire an forget), khi xác định mục tiêu, chỉ cần nhấn nút bắn và tên lửa sẽ tự động bám theo và hướng đến mục tiêu. Các loại sau là dẫn đường bán tự động khi tên lửa cần nhận sự định hướng sau khi bắn.
* Sau khi đã định vị được mục tiêu, thông tin sẽ đc chuyển đến 1 hệ thống tính toán đường bay (có thể ở nơi điều khiển hoặc ngay trên tên lửa). => Dựa vào thông tin vị trí của mục tiêu và của bản thân tên lửa, hệ thống này sẽ tính toán quỹ đạo bay của tên lửa nhằm đánh trúng mục tiêu. Quỹ đạo này sẽ thay đổi do mục tiêu liên tục thay đổi vị trí. => Thông tin tính toán đc sẽ chuyển đến hệ thống điều khiển để điều khiển hệ thống lái của tên lửa. => Động cơ tên lửa đẩy tên lửa đi theo hướng của hệ thống lái. Và Ka-boom, đầu đạn sau 1 quãng đường ngoằn ngèo đã gặp đc mục tiêu rồi phát nổ => mục tiêu bị tiêu diệt.
Có lẽ là nó đuổi theo cái gì đó như là nhiệt độ hay sóng gì đó.hihi tôi cũng ko rõ lắm