Tại sao con số 13 được xem là con số kém may mắn?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

  3. Tâm linh

Như các bạn thường thấy rất ít người sử dụng hoặc theo con số 13 này, tương tự khi ở chung cư người ta cũng chỉ có tầng 12A và 12B mà không hề có tầng 13. Mọi người đều tin rằng con số này mang trong mình một cái gì đó thể hiện sự đen đủi, kém may mắn. Tại sao lại vậy?

Từ khóa: 

số 13

,

kém may mắn

,

con số kém may mắn

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

,

tâm linh

Vô tình tổng ngày tháng năm sinh của mình là 13 nè. Không lẽ mình mang số 13 thì là xui xẻo? No, với bố mẹ và người thân của mình, mình là điều may mắn ấy chứ. Tự bản thân mình cũng thấy mình chẳng đen đủi một chút nào.

Mình có tìm hiểu thì được biết số 13 tương ứng với quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân trong số 64 quẻ kinh dịch. Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân hầu như đều là hào Dương, chỉ có 1 hào Âm làm chủ quẻ là hào Lục Nhị. Hào này là chủ nội quái Ly (Hỏa) tượng trưng cho sự văn minh, sáng sủa và trí tuệ. Đây là một trong những quẻ tốt cho nhiều việc. Đấy, số 13 ở đây chẳng xui tẹo nào.

Theo phong thủy, số 13 thuộc hành Hỏa. Số 13 thường bổ trợ rất tốt cho những người mệnh Thổ bởi Hỏa sinh Thổ. Số 13 giúp người mệnh Thổ gặp được nhiều điều may mắn, tốt lành, phát lộc phát tài trong công việc cũng như cuộc sống.

Theo thuyết Du Niên trong quan niệm phong thủy, số 13 thuộc chòm sao Thiên Y - ngôi sao chủ về tài lộc, tiền tài. Con số này được nhiều dân chơi ưu tiên chọn khi tìm mua sim số đẹp.

Nếu bạn mơ thấy số 13 thì đó là điềm báo tương lai có những thử thách, sự thay đổi,...trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, số 13 còn mang đến tài lộc, tốt cho người làm ăn buôn bán, giúp công việc luôn được thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại.
.....
Nhiều nhiều dữ lắm, bạn cứ thử tìm hiểu đi. Lâu nay chúng ta cho rằng số 13 là xui xẻo vì ngày 13 có nhiều sự kiện xấu diễn ra như ngày chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá, chuyện 13h ngày 11/4/1970 con tàu Apollo thứ 13 nổ khi quay lại trái đất,... Cái gì cũng có 2 mặt mà nên bạn hãy nhìn vấn đề ở nhiều chiều hơn, hihii
Trả lời

Vô tình tổng ngày tháng năm sinh của mình là 13 nè. Không lẽ mình mang số 13 thì là xui xẻo? No, với bố mẹ và người thân của mình, mình là điều may mắn ấy chứ. Tự bản thân mình cũng thấy mình chẳng đen đủi một chút nào.

Mình có tìm hiểu thì được biết số 13 tương ứng với quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân trong số 64 quẻ kinh dịch. Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân hầu như đều là hào Dương, chỉ có 1 hào Âm làm chủ quẻ là hào Lục Nhị. Hào này là chủ nội quái Ly (Hỏa) tượng trưng cho sự văn minh, sáng sủa và trí tuệ. Đây là một trong những quẻ tốt cho nhiều việc. Đấy, số 13 ở đây chẳng xui tẹo nào.

Theo phong thủy, số 13 thuộc hành Hỏa. Số 13 thường bổ trợ rất tốt cho những người mệnh Thổ bởi Hỏa sinh Thổ. Số 13 giúp người mệnh Thổ gặp được nhiều điều may mắn, tốt lành, phát lộc phát tài trong công việc cũng như cuộc sống.

Theo thuyết Du Niên trong quan niệm phong thủy, số 13 thuộc chòm sao Thiên Y - ngôi sao chủ về tài lộc, tiền tài. Con số này được nhiều dân chơi ưu tiên chọn khi tìm mua sim số đẹp.

Nếu bạn mơ thấy số 13 thì đó là điềm báo tương lai có những thử thách, sự thay đổi,...trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, số 13 còn mang đến tài lộc, tốt cho người làm ăn buôn bán, giúp công việc luôn được thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại.
.....
Nhiều nhiều dữ lắm, bạn cứ thử tìm hiểu đi. Lâu nay chúng ta cho rằng số 13 là xui xẻo vì ngày 13 có nhiều sự kiện xấu diễn ra như ngày chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá, chuyện 13h ngày 11/4/1970 con tàu Apollo thứ 13 nổ khi quay lại trái đất,... Cái gì cũng có 2 mặt mà nên bạn hãy nhìn vấn đề ở nhiều chiều hơn, hihii

Nói làm mình nhớ đến cái ngày người ta cho là xui xẻo nhất: Thứ 6 ngày 13 @@

Thực ra sự sợ hãi con số 13 mang tính chất mê tín dị đoan. Theo như những điều giáo hội chỉ ra rằng điều mà chúng ta có được hạnh phúc hay là bất hạnh là nằm ở bản thân mình chứ không nằm ở con số.
nguồn gốc của số 13 không may mắn đến từ cái chết của Chúa vào năm thứ nhất sau công nguyên.

Ai bảo 13 là đen vậy. Bên Công giáo thì xem nó đen vì liên quan đến Judas kẻ phản bội Đức Chúa Jesus rồi lãnh cái kết đắng. Nếu bạn ko theo Công giáo mà cũng xem số 13 là xui cũng như thứ 6 ngày 13 là ngày đen đủi thì bạn đang bị hiệu ứng đám đông rồi.

Số 13 ở nhiều nơi đc xem là may mắn ấy chứ, ngay cả ở phương Tây. Còn ở VN, nếu nói về số may mắn thì các con số chia cho 4 dư 1 (1, 5, 9, 13, 17, 21,... là các con số may mắn, số chia hết cho 4 là số ko tốt vì chúng ta theo kiểu đếm Sinh - lão - bệnh - tử (hoặc Sinh - Trụ - Hoại - Diệt). Số 13 sẽ là số Sinh, sao mà xui xẻo đc cơ chứ.

Tại vì mọi người quy nó vào sự đen đủi vậy chứ bản chất nó đâu có thể hiện sự đen đủi đâu. Nhiều người và nhiều quốc gia khác nhau họ lại coi đây là con số may mắn ý chứ, như Taylor Swift và nước Ý chẳng hạn.