Tại sao không nên sử dụng điện thoại di động ở cây xăng?

  1. Khoa học

Từ nhỏ đến lớn không biết bằng cách nào, nghe ai nói hay đọc ở đâu, nhưng mình luôn có một nhận thức trong đầu rằng chúng ta không được sử dụng điện thoại di động ở cây xăng vì dễ gây cháy nổ. Thế nhưng hôm qua mình đã đi qua một cây xăng mà ngay sát bên cạnh là cửa hàng rất lớn của Thế Giới Di Động, khả năng người ra người vào sử dụng điện thoại ngay gần cây xăng chắc sẽ lớn hơn nhiều những cây xăng khác.

Như vậy thì việc cấm sử dụng điện thoại ở cây xăng do sợ cháy nổ là dựa trên điều gì? Nếu thật sự có gây cháy nổ thì mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại và % gây cháy nổ là bao nhiêu? Khoảng cách cụ thể và an toàn để sử dụng điện thoại di động mà không ảnh hưởng đến cây xăng là như thế nào?

Từ khóa: 

dùng điện thoại ở cây xăg

,

khoa học

Cũng như vụ ko dùng điện thoại trên máy bay. Nếu sóng điện thoại đủ năng lượng để phát ra tia lửa điện thì não bạn thành món "óc lửa hồng" lâu rồi. Lên youtube mà xem sóng điện thoại rang bơ, sóng điện thoại bung ngô... toàn bịp cả. Và điện thoại thì luôn phát sóng dù có sử dụng hay ko, môi trường xung quanh chúng ta cũng đặc các loại sóng ngắn ở nhiều dải tần khác nhau.

Còn việc điện thoại nóng đủ để hơi xăng tự bốc cháy, hẳn là điện thoại nóng hơn pô xe. 🤣🤣

Còn việc do pin kém chất lượng tạo tia lửa điện thì còn có thể nhưng như đã nói. Đt hầu như luôn hoạt động trừ khi tắt nguồn. Nên việc sử dụng hay ko thì hầu như chẳng ảnh hưởng mấy.

Do đó theo mình nghĩ, đt khiến cây xăng bốc cháy là thiếu căn cứ. Khả năng xảy ra mình nghĩ còn thấp hơn là việc áo quần bị nhiễm điện rồi tạo ra tia lửa điện nhiều.

Việc an toàn ko nằm ở việc cấm cái này, cái kia mà ở việc ý thức người dân cũng như kiểm tra, xử lý vi phạm. Đó mới là điều cốt lõi.

Trả lời

Cũng như vụ ko dùng điện thoại trên máy bay. Nếu sóng điện thoại đủ năng lượng để phát ra tia lửa điện thì não bạn thành món "óc lửa hồng" lâu rồi. Lên youtube mà xem sóng điện thoại rang bơ, sóng điện thoại bung ngô... toàn bịp cả. Và điện thoại thì luôn phát sóng dù có sử dụng hay ko, môi trường xung quanh chúng ta cũng đặc các loại sóng ngắn ở nhiều dải tần khác nhau.

Còn việc điện thoại nóng đủ để hơi xăng tự bốc cháy, hẳn là điện thoại nóng hơn pô xe. 🤣🤣

Còn việc do pin kém chất lượng tạo tia lửa điện thì còn có thể nhưng như đã nói. Đt hầu như luôn hoạt động trừ khi tắt nguồn. Nên việc sử dụng hay ko thì hầu như chẳng ảnh hưởng mấy.

Do đó theo mình nghĩ, đt khiến cây xăng bốc cháy là thiếu căn cứ. Khả năng xảy ra mình nghĩ còn thấp hơn là việc áo quần bị nhiễm điện rồi tạo ra tia lửa điện nhiều.

Việc an toàn ko nằm ở việc cấm cái này, cái kia mà ở việc ý thức người dân cũng như kiểm tra, xử lý vi phạm. Đó mới là điều cốt lõi.

Mình nghĩ là người ta cấm sử dụng đt ko hẳn là do nó có nguy cơ cháy nổ,mà có lẽ là gặp nhiều trường hợp sử dụng hay nghe điện thoại xong làm các thao tác rất là rề rà mà đổ xăng thì thường xuyên phải xếp theo hàng dài,nên người ta ngứa mắt mới cấm :v

Pin điện thoại có thể phát nổ ¯\_(ツ)_/¯, nhưng thực sự thì từ trước đến nay mình chưa gặp hay đọc một bài báo nào về tai nạn ở cây xăng liên quan đến điện thoại di động.

Thực ra việc tránh dùng đt ở cây xăng là để tránh trường hợp khi có thời tiết xấu, khi đó điện thoại giống như 1 cột thu lôi.

Như con Samsung Note7 đợt vừa rồi thì cũng chẳng biết đâu mà lần =)))))