Tại sao mặt đường có hình vòng cung nhô cao ở giữa?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Câu trả lời là để thoát nước. Có nhiều nguyên nhân nhưng mặt đường xe chạy thì ko nên có nước (nhất là đường nhựa, bạn để ý nếu chỗ nào đọng nước, xe lớn đi 1 thời gian sẽ thành ổ gà). Vì vậy mặt đường thường là cao ở giữa để nước (thường là nước mưa) đổ về 2 bên và chảy vào hệ thống thu nước, chứ không chảy tràn dọc theo chiều dài mặt đường, sẽ không thu được nước.

Trả lời

Câu trả lời là để thoát nước. Có nhiều nguyên nhân nhưng mặt đường xe chạy thì ko nên có nước (nhất là đường nhựa, bạn để ý nếu chỗ nào đọng nước, xe lớn đi 1 thời gian sẽ thành ổ gà). Vì vậy mặt đường thường là cao ở giữa để nước (thường là nước mưa) đổ về 2 bên và chảy vào hệ thống thu nước, chứ không chảy tràn dọc theo chiều dài mặt đường, sẽ không thu được nước.