Tại sao người ta nhìn thấy bê đê rồi chửi cái là "cái đứa trai không ra trai gái chẳng ra gái" Liệu con gái trong hình hài con trai (ngược lại) có đáng trách không?

  1. Xã hội

  2. Sức khoẻ

  3. Giới tính

  4. Tâm sự cuộc sống

Người ta hay chửi như vậy theo em thấy thường là mấy ông già, những cô lớn tuổi. Vậy họ chửi có đúng không khi mà họ áp đặt cái hoàn cảnh trải nghiệm của họ lên người khác ?

Và nếu lỡ con của họ bị gay hay les thì con họ sẽ nói với họ như nào? Liệu có cách nào để họ chấp nhận không, nếu không thì sao ?

Mong anh chị Noron trả lời ạ em cảm ơn

Từ khóa: 

phản biện

,

xã hội

,

sức khoẻ

,

giới tính

,

tâm sự cuộc sống

Mình thấy đây là vấn đề và cách nhìn nhận của mọi người đối với giới LGBT còn chưa được cởi mở. Các chú, các cô lớn tuổi đều là người của thế hệ trước, còn chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi Nho giáo, hay những định kiến khắt khe về giới tính. Vậy nên trong mắt họ hình ảnh một người là nam nhưng hành vi cử chỉ lại giống như con gái hay ngược lại là khá lạ lẫm và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Từ đó bản thân sẽ xuất hiện tâm lý khó chấp nhận.

Những định kiến này cần được thay đổi và tiếp nhận từ từ, và cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi không phải ai cũng tiến bộ, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới và coi LGBT là hiện tượng giới tính bình thường.

Tuy nhiên, không vì lẽ đó mà các thành viên trong cộng đồng LGBT không được đối xử công bằng hay bị kì thị trong xã hội. Họ vẫn xứng đáng được hưởng quyền lợi như những người khác.

Trả lời

Mình thấy đây là vấn đề và cách nhìn nhận của mọi người đối với giới LGBT còn chưa được cởi mở. Các chú, các cô lớn tuổi đều là người của thế hệ trước, còn chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi Nho giáo, hay những định kiến khắt khe về giới tính. Vậy nên trong mắt họ hình ảnh một người là nam nhưng hành vi cử chỉ lại giống như con gái hay ngược lại là khá lạ lẫm và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Từ đó bản thân sẽ xuất hiện tâm lý khó chấp nhận.

Những định kiến này cần được thay đổi và tiếp nhận từ từ, và cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi không phải ai cũng tiến bộ, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới và coi LGBT là hiện tượng giới tính bình thường.

Tuy nhiên, không vì lẽ đó mà các thành viên trong cộng đồng LGBT không được đối xử công bằng hay bị kì thị trong xã hội. Họ vẫn xứng đáng được hưởng quyền lợi như những người khác.

Đó là khoảng cách thế hệ em ạ. Thường những người mang định kiến về giới tính đều là người lớn thuộc thế hệ trước, suy nghĩ có phần cổ hủ và bảo thủ. Cũng không thể trách người lớn được, thời mà họ sinh ra, sống và lớn lên vẫn chưa có sự bùng nổ của công nghệ thông tin và kết nối, họ chỉ biết nam là nam, nữ là nữ, không có một giới tính thứ ba hay xu hướng tính dục nào khác biệt. Tất nhiên, họ sẽ khó để chấp nhận những người đồng tính. Cứ mặc kệ họ và em sống cuộc đời của em đi♥️
Còn con gái trong hình hài con trai hay ngược lại không hề đáng trách nha em. Em có quyền được yêu, được làm những gì em thích, được lựa chọn cuộc đời mình theo những gì mình mong muốn miễn là không trái đạo đức, trái pháp luật. 
Bê đê thì sao nào đúng ko.hi

Mấy tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng ấy, nó nằm im một chỗ mà vẫn có nhiều kẻ muốn phá.

Đối với kẻ thích chỉ trích thì sự tồn tại của người khác cũng đã là lý do để họ lên tiếng rồi bạn.

Vậy nên ai ít nhiều gì cũng dăm ba lần bị chửi hoy, bạn đâu thể vì làm hài lòng thiên hạ mà gò bó bản thân đúng không?

Gửi bạn một trích đoạn làm mình nhớ mãi 😄

https://cdn.noron.vn/2022/08/23/25088112294643-1661254945.jpg