Tại sao nước Nga là 1 nước XHCN mà đứng đầu nhà nước là tổng thống chứ không phải chủ tịch nước như Trung Quốc và Việt Nam chúng ta?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Nga là một nhà nước cộng hòa liên bang với 85 liên bang.

Nga là một liên bang và theo chính thức là một nền cộng hoà bán tổng thống, theo đó Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng là lãnh đạo chính phủ.

Nhà nước XHCN mà bạn nói là Liên Bang Xô Viết (Liên Xô) hình thành năm 1922 và là anh cả trong phe XHCN đã tan rã ngày 25.12.1991.

Trả lời

Nga là một nhà nước cộng hòa liên bang với 85 liên bang.

Nga là một liên bang và theo chính thức là một nền cộng hoà bán tổng thống, theo đó Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng là lãnh đạo chính phủ.

Nhà nước XHCN mà bạn nói là Liên Bang Xô Viết (Liên Xô) hình thành năm 1922 và là anh cả trong phe XHCN đã tan rã ngày 25.12.1991.