Tại sao phim Việt Nam bị kiểm duyệt rất gay gắt còn phim nước ngoài lại không?

  1. Nghệ thuật

"Buồn buồn vạch quần xem chim

Còn hơn ra rạp xem phim nước mình."

Dạo độ trước, tầm khoảng tháng 10 năm ngoái, mình đi xem một bộ phim của Việt Nam tên "Thất sơn tâm linh" có Hoàng Yến Chibi đóng. Mình quyết định xem phim này bởi vì mình thực sự ấn tượng với trailer cùng nội dung phim mang hướng tâm linh, phong tục tâm linh của Việt Nam đồng thời mình cũng muốn ủng hộ nện điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, sau khi xem, mình thực sự thất vọng mà phải thốt lên: "Phim như c*t." Dạ vâng, nói không ngoa chút nào đâu ạ. Phim bị cắt xén nát bét khiến nội dung phim bị lệch lạc, dễ đoán; nhiều cảnh trong trailer có mà trong phim không có; những cảnh cần cắt thì không cắt: nửa đầu đầu phim như xem một bộ phim khiêu dâm. Đáng tiếc cho một tác phẩm hay.

Trong khi đó, cùng tầm thời gian ra mắt, bộ phim hoạt hình "Everest: người tuyết bé nhỏ" có hình ảnh tuyên truyền đường lưỡi bò vẫn được chiếu mà không có dấu hiệu của sự kiểm duyệt. Thậm chí, đường lưỡi bò này chỉ được phát hiện bởi một người xem chứ không phải của cá nhân nào trong công tác kiểm duyệt.

Mình thực sự thất vọng ạ. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này?

Từ khóa: 

phim việt

,

kiểm duyệt phim

,

thất vọng

,

nghệ thuật

Phim Việt ngoài rạp vẫn có rất nhiều phim hay. Nhưng phim bị kiểm duyệt khắt khe thường vào những thể loại về xã hội thực, và tâm linh. Hai vấn đề nhạy cảm của VN, nên những đoạn tả thực và được đánh giá là hay đối với khán giả thì thường bị cắt đi vì quá nhạy cảm và có thể mang đến đánh giá tiêu cực cho XH, lớp trẻ. Chính vì vậy mà phim đó trở nên nhàm chán, chung chung không đưa ra được cốt lõi, sự phê phán châm biếm hiện thực xã hội. Nước ta cần văn minh hơn mới có thể chấp nhận những phim đó.

Còn phim đưa đường lưỡi bò mà công chiếu, đầu tiên là do bên kiểm duyệt, còn xâu xa hơn nữa thì không ai biết được. Hoặc cũng ngầm đoán về thế lực nào đó đang chi phối.

Trả lời

Phim Việt ngoài rạp vẫn có rất nhiều phim hay. Nhưng phim bị kiểm duyệt khắt khe thường vào những thể loại về xã hội thực, và tâm linh. Hai vấn đề nhạy cảm của VN, nên những đoạn tả thực và được đánh giá là hay đối với khán giả thì thường bị cắt đi vì quá nhạy cảm và có thể mang đến đánh giá tiêu cực cho XH, lớp trẻ. Chính vì vậy mà phim đó trở nên nhàm chán, chung chung không đưa ra được cốt lõi, sự phê phán châm biếm hiện thực xã hội. Nước ta cần văn minh hơn mới có thể chấp nhận những phim đó.

Còn phim đưa đường lưỡi bò mà công chiếu, đầu tiên là do bên kiểm duyệt, còn xâu xa hơn nữa thì không ai biết được. Hoặc cũng ngầm đoán về thế lực nào đó đang chi phối.

Mỗi quốc gia có những luật lệ văn hoá khác nhau nên nội dung kiếm duyệt cũng sẽ khác nhau.

Tại nền văn hóa ở Việt khác nhiều so với văn hóa nước bạn . Việt Nam ưa giản dị và sống tương đối khép kín con nước bạn thì có lối sống cỡi mở , đầy táo bạo và tự do. Điều đó đã ảnh hưởng đến việc lựa chọn phim để công chiếu. 

Với sự phát triển của lối sống giới trẻ hiện nay thì không xa Việt Nam cũng sẽ giống như các nước khác