Tại sao "robot công dân" đầu tiên trên thế giới không có tóc?

  1. Trí tuệ nhân tạo


Ngày 25 tháng 10 năm 2017 là ngày đặc biệt của thế giới khi Sophia là Robot đầu tiên được Ả Rập Saudi cấp quyền công dân như con người. Sophia lần đầu tiên được xuất hiện tại công chúng vào năm 2015, được thiết kế cử động giống con người và có trí tuệ thông minh nhân tạo. Điều khiến nó nổi bật hơn tất cả bạn bè robot khác chính là khả năng biểu cảm trên gương mặt. Nhan sắc của robot được lấy cảm hứng từ minh tinh Audrey Hepburn với vẻ đẹp cổ điển bao gồm "làn da trắng sứ, sống mũi thon gọn, gò má cao, nụ cười hấp dẫn và đôi mắt biểu cảm thay đổi màu sắc theo ánh sáng". Tất cả đều hoàn hảo trừ việc Sophia không có tóc, không những vậy phần đầu của nó được làm từ vật liệu trong suốt có thể nhìn thấy được linh kiện bên trong. Tại sao "cô gái" này lại không có tóc? Chẳng lẽ công ty Hanson Robotics không đủ kinh phí để làm một bộ tóc giả? Tất nhiên là không. Cư dân mạng đang đua nhau đưa ra những giả thuyết, và một trong số đó co tên gọi uncanny valley - thung lũng kỳ lạ. Giả thuyết này được hiểu đơn giản là khi một cái gì đó không phải con người, nhưng có một số nét giống người, nó sẽ trở nên rất hấp dẫn. Nếu như nó trở nên quá giống người (nhưng bản chất không phải người) thì con người sẽ cảm thấy ghê sợ và bài trừ.

Không biết giả thuyết này có đúng hay không nhưng cá nhân mình vẫn thấy Sophia nhìn rất sợ.

Mọi người có lời giải thích nào về việc "công dân robot" đầu tiên không có tóc?

Từ khóa: 

robot

,

ai

,

trí tuệ nhân tạo

,

công dân robot

,

sophia

,

trí tuệ nhân tạo

Mình thấy sợ nhất là khi cô này phát biểu:"I'll destroy humans"

Trả lời

Mình thấy sợ nhất là khi cô này phát biểu:"I'll destroy humans"