Tại sao tôi đã đi chùa Hà cầu duyên mà vẫn chưa có người yêu?

  1. Tâm linh

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

cầu duyên

,

chùa hà

,

tâm linh

,

hỏi xoáy đáp hay

"Cầu" rồi thì bạn phải "xin". Mà "xin" rồi thì có cho hay không lại phụ thuộc vào phía đối diện nữa.

Thêm nữa là "chưa" chứ có phải là không đâu.

Thêm nữa, là bạn cầu "bề trên" thì phải chờ "bề trên" tìm đối tượng và phát cho bạn nữa chứ.

Cái gì cũng phải "từ từ" bạn ạ:)))))))

Trả lời

"Cầu" rồi thì bạn phải "xin". Mà "xin" rồi thì có cho hay không lại phụ thuộc vào phía đối diện nữa.

Thêm nữa là "chưa" chứ có phải là không đâu.

Thêm nữa, là bạn cầu "bề trên" thì phải chờ "bề trên" tìm đối tượng và phát cho bạn nữa chứ.

Cái gì cũng phải "từ từ" bạn ạ:)))))))

bạn mình đi từ bé đến h, năm nay cũng di nma cũng chưa có

Thường thì chùa là nơi tập trung hoạt động và tu hành, truyền bá của Phật giáo. Mà trong những lời dạy của Phật có dạy người ta sống độc cư, buông bỏ chấp niệm về sở hữu. Mình cũng không biết chùa Hà nổi tiếng về cầu duyên từ bao giờ nhưng rõ ràng cần đính chính lại một chút là xin duyên bên ban thờ Mẫu và các quan ở bên cạnh Tam Bảo thờ Phật chứ không thể nói đến tìm Phật để xin duyên được.

Khi bạn trồng một cái cây là bạn đã gieo nhân, còn duyên là các yếu tố hỗ trợ hạt nảy mầm và sinh trưởng như đất, nước tưới, ánh sáng mặt trời, vi sinh vật, côn trùng, gió,...Khi nào hạt nở thành cây, cây lớn dần rồi ra lá, ra hoa kết quả thì bạn lại không thể kiểm soát nổi vì từng quá trình này đều có nhân duyên quả riêng. Vậy nên việc của mình là gieo cái nhân tốt thôi, duyên để tạo hóa lo và quả nở khi nào đủ duyên bạn ạ. Cầu duyên như gieo hạt vậy thôi, chỉ gieo ý niệm tốt và bình thường hàng ngày mình cũng nên chủ động sống tốt để trợ duyên cho nhanh trổ quả. Đừng quá sốt ruột vì nhân quả là hoàn hảo, cái gì đến trước sau cũng sẽ đến.