Tại sao Úc có nhiều loài động vật nguy hiểm?

  1. Khoa học

  2. Xã hội

Úc nổi tiếng là quê hương của các loài sinh vật nguy hiểm. Từng xem các ảnh, video kinh dị ở đất nước này khiến tôi rợn người. Hệ sinh thái, tự nhiên ở đây như nào mà sao chúng nó có thể trụ ngụ ở đất nước này đến vậy?

https://cdn.noron.vn/2022/05/27/20160720-120426-enhanced-buzz-6906-1395836599-17600x441-1653627501.jpg
Từ khóa: 

dong_vat_nguy_hiem

,

nuoc_uc

,

khoa học

,

xã hội

Trước hết ta cần phải quay về khoảng 100 triệu năm về trước, khi Úc và Nam Cực là hai lục địa cuối cùng tách nhau ra. Lúc này, tổ tiên của tất cả các loài rắn hiện đại ở Úc đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới, và bắt đầu tiến hóa thành nhiều loài khác nhau, phân tán khắp nơi trên lãnh thổ Úc cả trên cạn lẫn dưới biển. Điều đáng nói là tổ tiên Elapids của chúng đã mang độc tố sẵn trong người, do đó ta có thể hiểu vì sao hơn 140 loài rắn ở Úc đều ít nhiều có độc, trong đó có loài rắn độc nhất thế giới - rắn Taipan nội địa. Tương tự với các loài khác như những loài thú có túi ở Úc, chúng tiến hóa trong điều kiện cô lập với tất cả những lục địa còn lại. Hơn nữa, hơn 35% nước Úc mang khí hậu hoang mạc (do nằm dưới đới cao áp + dòng biển lạnh Nam Đại Dương + chiều rộng dài nên gió bị mất hơi nước), vì vậy tài nguyên để cho các động vật máu nóng tồn tại là cực kì ít ỏi mà thay vào đó, những động vật máu lạnh lại thích nghi được và sinh sôi như rắn, nhện và những con rết khổng lồ.

Vậy còn những vùng nước xung quanh? Bao bọc bờ biển nước Úc là dòng biển nóng Leeuwin và Đông Úc, là nơi thích hợp để các loài cá mập sinh sống và sinh sản, bao gồm cá mập trắng, cá mập bò hay cá mập hổ. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi Úc có tới 180 trên hơn 400 loài cá mập trên khắp thế giới. Sông Brisbane ở thành phố cùng tên ở miền Đông nước Úc còn nổi tiếng với số lượng cá mập bò cực lớn. Ngoài ra, miền bắc Úc, bao gồm vịnh Carpentaria hay bán đảo Cape York ở miền bắc Queensland còn là nơi tập trung số lượng lớn loài cá sấu nước mặn to và hung dữ nhất do khu vực này còn nguyên sơ với diện tích đất ngập nước lớn, phù hợp cho việc sinh sống của loài bò sát này. Từ bờ Đông của Úc đi xa ra Thái Bình Dương còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật biển có độc, bao gồm sứa hộp hay bạch tuộc đốm xanh…

Mặc dù vậy, ở Úc hiếm khi có chuyện động vật tấn công người, tuy chúng cũng thường xuyên xuất hiện trong khu dân cư. Xét về mức độ nguy hiểm thì ở Úc vẫn còn kém xa với rừng thiêng nước độc Trung & Nam Mỹ, hay những loài thú ăn thịt ở châu Phi, tuy nhiên cũng có một số loài rất dễ thương như Quokka hay Koala. 

Úc là một trong 17 quốc gia có độ đa dạng sinh học cực lớn và nhiều khu bảo tồn đã được thành lập trên khắp lục địa. 

Trả lời

Trước hết ta cần phải quay về khoảng 100 triệu năm về trước, khi Úc và Nam Cực là hai lục địa cuối cùng tách nhau ra. Lúc này, tổ tiên của tất cả các loài rắn hiện đại ở Úc đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới, và bắt đầu tiến hóa thành nhiều loài khác nhau, phân tán khắp nơi trên lãnh thổ Úc cả trên cạn lẫn dưới biển. Điều đáng nói là tổ tiên Elapids của chúng đã mang độc tố sẵn trong người, do đó ta có thể hiểu vì sao hơn 140 loài rắn ở Úc đều ít nhiều có độc, trong đó có loài rắn độc nhất thế giới - rắn Taipan nội địa. Tương tự với các loài khác như những loài thú có túi ở Úc, chúng tiến hóa trong điều kiện cô lập với tất cả những lục địa còn lại. Hơn nữa, hơn 35% nước Úc mang khí hậu hoang mạc (do nằm dưới đới cao áp + dòng biển lạnh Nam Đại Dương + chiều rộng dài nên gió bị mất hơi nước), vì vậy tài nguyên để cho các động vật máu nóng tồn tại là cực kì ít ỏi mà thay vào đó, những động vật máu lạnh lại thích nghi được và sinh sôi như rắn, nhện và những con rết khổng lồ.

Vậy còn những vùng nước xung quanh? Bao bọc bờ biển nước Úc là dòng biển nóng Leeuwin và Đông Úc, là nơi thích hợp để các loài cá mập sinh sống và sinh sản, bao gồm cá mập trắng, cá mập bò hay cá mập hổ. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi Úc có tới 180 trên hơn 400 loài cá mập trên khắp thế giới. Sông Brisbane ở thành phố cùng tên ở miền Đông nước Úc còn nổi tiếng với số lượng cá mập bò cực lớn. Ngoài ra, miền bắc Úc, bao gồm vịnh Carpentaria hay bán đảo Cape York ở miền bắc Queensland còn là nơi tập trung số lượng lớn loài cá sấu nước mặn to và hung dữ nhất do khu vực này còn nguyên sơ với diện tích đất ngập nước lớn, phù hợp cho việc sinh sống của loài bò sát này. Từ bờ Đông của Úc đi xa ra Thái Bình Dương còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật biển có độc, bao gồm sứa hộp hay bạch tuộc đốm xanh…

Mặc dù vậy, ở Úc hiếm khi có chuyện động vật tấn công người, tuy chúng cũng thường xuyên xuất hiện trong khu dân cư. Xét về mức độ nguy hiểm thì ở Úc vẫn còn kém xa với rừng thiêng nước độc Trung & Nam Mỹ, hay những loài thú ăn thịt ở châu Phi, tuy nhiên cũng có một số loài rất dễ thương như Quokka hay Koala. 

Úc là một trong 17 quốc gia có độ đa dạng sinh học cực lớn và nhiều khu bảo tồn đã được thành lập trên khắp lục địa. 

Bạn mình đi Úc và cũng kể rằng ở đó có rất nhiều loài động vật to lớn. Động vật và con người Úc chung sống khá chan hòa cùng nhau.

Niềm đam mê dành cho thiên nhiên đã chảy sâu trong huyết quản của người Úc và trở thành nền tảng lịch sử của đất nước; mối liên kết sâu sắc với đất mẹ và thiên nhiên đã là một phần của văn hóa thổ dân Úc trong hơn 50.000 năm. Vì động vật hoang dã theo mùa nên bạn có thể bơi cùng cá nhám voi một tháng và cá nạng hải vào tháng tiếp theo.

Đầu tiên, chúng ta cần quay ngược lại thời điểm cách đây 180 triệu năm. Vào thời điểm này trong lịch sử, châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nam Cực đều được liên kết với nhau (gọi là siêu lục địa). Khối đất này dần dần bị tách ra: Châu Phi và Nam Mỹ tách ra trước, sau đó là Ấn Độ và Madagascar 40 triệu năm. Australia và Nam Cực cuối cùng đã chia cắt khoảng 100 triệu năm trước.
Ngày nay, những con rắn độc được tìm thấy ở tất cả những nơi này - ngoại trừ Nam Cực, nơi quá lạnh để chúng sinh sống. Trên diện tích đất kết hợp ban đầu, người ta cho rằng có một quần thể rắn tổ tiên có nọc độc sống tại siêu lục địa. Dần dần chúng bị tách ra khi các khối đất bị chia cắt.
Vì một số loài rắn sống trong môi trường khô nóng, nơi không có nhiều con mồi, nọc độc cần phải cực kỳ hiệu quả để đảm bảo rằng con mồi không trốn thoát hoặc gây hại cho rắn. Và khi con mồi phát triển các cách để chống lại tác động của nọc độc, loài rắn buộc phải phát triển các cách để làm cho nọc độc của chúng mạnh hơn nữa.
Hãy tưởng tượng một con rắn sử dụng nọc độc để giết con mồi. Nếu tất cả các loài rắn đều có nọc độc giống nhau, chúng sẽ chỉ có thể giết chết con mồi ở một loại hoặc kích thước nhất định. Nhưng thường có sự khác biệt về độ mạnh của nọc độc của mỗi loài rắn. Sự đa dạng này giống như cách mọi người có chiều cao khác nhau, hoặc có kích thước bàn chân khác nhau.

Có vẻ như Úc có những loài động vật nguy hiểm nhất vì tổ tiên duy nhất của chúng cũng nguy hiểm, mặc dù không mạnh bằng (chúng mạnh dần theo sự tiến hóa để thích nghi với môi trướng sống). Tuy nhiên, rất ít động vật Úc thực sự gây ra cái chết cho con người. Vì vậy, mặc dù Úc có nhiều loài động vật có độc chết chóc nhất trên thế giới, nhưng không chắc bạn sẽ bị chúng làm hại, đặc biệt khi chúng chỉ cắn con người khi cảm thấy bị đe dọa.