Tại sao Việt Nam nhiều tài nguyên, người tài mà vẫn nghèo?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Xin chào bạn! Chúng ta vẫn chưa có các công nghệ khai thác và chế biến hoàn chỉnh, phần lớn máy móc phải nhập khẩu nước ngoài với chi phí đắt đỏ, vì thế các doanh nghiệp, công ty họ xuất nguyên liệu thô ra nước ngoài với gia rẻ mạt nhưng khi Việt Nam nhập nguyên liệu đã qua xử lý thì giá lại cao. Việt Nam có nhiều người tài nhưng đã số là họ ra nước ngoài phát triển bản thân, vì sao? Vì chính sách đã ngộ của nhà nước ư? Đó chỉ là một phần nhỏ yếu tố về chảy máu chất xám, bạn là người Việt Nam bạn biết rồi đấy, ngay cả nhà hàng xóm lâu năm với gia đình bạn đôi khi còn tị nạnh khi gia đình bạn có cái gì đó hơn nhà người ta. Chúc bạn năm mới 2018 an khang, thịnh vượng.
Trả lời
Xin chào bạn! Chúng ta vẫn chưa có các công nghệ khai thác và chế biến hoàn chỉnh, phần lớn máy móc phải nhập khẩu nước ngoài với chi phí đắt đỏ, vì thế các doanh nghiệp, công ty họ xuất nguyên liệu thô ra nước ngoài với gia rẻ mạt nhưng khi Việt Nam nhập nguyên liệu đã qua xử lý thì giá lại cao. Việt Nam có nhiều người tài nhưng đã số là họ ra nước ngoài phát triển bản thân, vì sao? Vì chính sách đã ngộ của nhà nước ư? Đó chỉ là một phần nhỏ yếu tố về chảy máu chất xám, bạn là người Việt Nam bạn biết rồi đấy, ngay cả nhà hàng xóm lâu năm với gia đình bạn đôi khi còn tị nạnh khi gia đình bạn có cái gì đó hơn nhà người ta. Chúc bạn năm mới 2018 an khang, thịnh vượng.