Thắp nến để hưởng ứng Giờ Trái Đất có phải là một hành động thân thiện với môi trường?

  1. Xã hội

Mọi người nghĩ sao về hành động này?

Từ khóa: 

xã hội

Hành động này chỉ mang tính biểu trưng thôi. Tuy đúng là thắp nến là trực tiếp phát thải, nhưng nó mang ý nghĩa kêu gọi giảm sử dụng điện, nên nó tuy ko thân thiện nhưng mang lại ý nghĩa lớn hơn. Kiểu như bắt loa kêu gọi đám đông giữ yên lặng vậy.
Trả lời
Hành động này chỉ mang tính biểu trưng thôi. Tuy đúng là thắp nến là trực tiếp phát thải, nhưng nó mang ý nghĩa kêu gọi giảm sử dụng điện, nên nó tuy ko thân thiện nhưng mang lại ý nghĩa lớn hơn. Kiểu như bắt loa kêu gọi đám đông giữ yên lặng vậy.

Việc thắp nến làm tăng lượng khí thải cao hơn nhiều so với những hệ lụy của sử dụng điện.

TS Nguyễn Bá Thái, nguyên cán bộ Viện Khoa học Vật liệu cho biết, nếu chỉ đốt một vài cây nến thì lượng khí thải phát ra là không đáng kể. Nhưng thắp với số lượng hàng nghìn cây nến thì không khí sẽ bị ô nhiễm nặng.

Cụ thể, nếu trong 1 giờ, hàng triệu người cùng đốt nến, lượng dioxit cacbon thải ra môi trường rất lớn. Mà theo tính toán, để tạo ra một nguồn sáng nhất định, nến thải ra nhiều CO2 hơnđiện. Ở một vài khu nghỉ dưỡng, với tiêu chí bảo vệ môi trường, người ta sử dụng nến thay vì thắp điện. Điều này cũng là sai lầm và đi ngược với tiêu chí đó.

Cũng theo TS Nguyễn Bá Thái, các nhà khoa học tại trường Đại học bang South Carolina (Mỹ) đã làm một cuộc phân tích khói nến sáp trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, việc đốt nến sáp làm sản sinh ra rất nhiều các chất độc hại như toluene và benzene.