Thế mạnh là nông nghiệp nhưng có nên tập trung phát triển nông nghiệp hay không?

  1. Nông nghiệp

Ai cũng biết khu vực ở Việt Nam có điều kiện về đất đai, khí hậu để phát triển nông nghiệp đa sản phẩm? Vậy lẽ ra chúng ta nên tập trung vào phát triển về nông nghiệp như việc chuyên môn hóa sản phẩm (Như mình được học trong kinh tế vi mô - Người sản xuất thịt nên tập trung sản xuất thịt? Người sản xuất khoai nên chỉ sản xuất khoai) rồi cả hai cùng trao đổi?(Về góc nhìn kinh tế thì là thế?) Nhưng nếu ở góc nhìn tự chủ mỗi quốc gia thì đều đó gây nên sự phụ thuộc lẫn nhau và đương nhiên không một ai muốn phụ thuộc quá vào một bên nào cả?

Thứ hai là ngành công nghiệp không thể mang lại lợi nhuận và phát triển kinh tế cao như các ngành khác? (Ví dụ như một thế giới tập trung như Việt Nam chỉ sản xuất nông nghiệp, Mỹ tập trung phát triển công nghê,...)

Vậy chúng ta có nên tập trung vào lĩnh vực mà bản chất chúng ta mạnh mang đến lợi ích không cao hay phát triển những thứ chúng ta biết nó mang đến lợi nhuận tốt nhưng không phải thế mạnh?

Từ khóa: 

nông nghiệp

Nông nghiệp chỉ nên để đảm bảo an ninh lương thực thôi và cần đc cơ giới hóa. Ng ta chỉ cần vài ba người làm cái nông trại rộng bát ngát, mình thì khòm lưng làm ko hết việc.

Nông nghiệp cần diện tích đất rất lớn và có thể nói là khá phụ thuộc vào thời tiết (mặc dù đỡ hơn trước). Đầu ra thì là cái cả thế giới cần nhưng lại khó lòng tích trữ lâu, nên giá đã thấp mà lại còn bấp bênh. Giá thì không thể gọi là cao được. Nếu tập trung phát triển nông nghiệp mà không đầu tư cho công nghiệp thì kết quả, hàng công nghiệp phải nhập đều đều, còn hàng nông nghiệp thì phải chờ người ta mất mùa hoặc các nước mà thiên nhiên ko ưu đãi để làm nông nghiệp, mới có khách hàng để bán. Vì hầu như quốc gia nào cũng đều phải cố gắng để tự chủ về lương thực. Chưa kể cạnh tranh với nhau. Qua đó cũng thấy thời hoàn kim của nông nghiệp qua lâu rồi, khi chưa có công nghiệp, con người cần ăn no mặc ấm thì nông nghiệp rất quan trọng. Nhưng thời nay, cơ giới hóa, tự động hóa, làm nông dễ dàng, ít phụ thuộc thời tiết hơn, con người thì chuyển qua luôn thời kỳ ăn ngon mặc đẹp, giờ đây cái ăn ko còn quá quan trọng chỉ chú tận hưởng tiện ích cuộc sống, có người còn giảm ăn, nhịn ăn nữa mà.

Giữa nông nghiệp và công nghiệp so sánh đơn giản thôi. Những năm trước iPhone cũng 1 năm 2 vụ, lúa cũng 2 vụ 1 năm. Nhưng muốn mua cái iPhone phải tốn biết bao nhiêu tạ lúa. Diện tích đất Apple sản xuất 1 vụ iPhone so với 1 vụ lụa biết bao nhiêu đất, bao nhiêu nước, bao nhiêu công.

Nông nghiệp không còn quá quan trọng nữa, nếu ko xảy ra khủng hoảng, chiến tranh, con nhà nông sẽ mãi là nông gia chứ chẳng thể thành đại gia nổi.

Trả lời

Nông nghiệp chỉ nên để đảm bảo an ninh lương thực thôi và cần đc cơ giới hóa. Ng ta chỉ cần vài ba người làm cái nông trại rộng bát ngát, mình thì khòm lưng làm ko hết việc.

Nông nghiệp cần diện tích đất rất lớn và có thể nói là khá phụ thuộc vào thời tiết (mặc dù đỡ hơn trước). Đầu ra thì là cái cả thế giới cần nhưng lại khó lòng tích trữ lâu, nên giá đã thấp mà lại còn bấp bênh. Giá thì không thể gọi là cao được. Nếu tập trung phát triển nông nghiệp mà không đầu tư cho công nghiệp thì kết quả, hàng công nghiệp phải nhập đều đều, còn hàng nông nghiệp thì phải chờ người ta mất mùa hoặc các nước mà thiên nhiên ko ưu đãi để làm nông nghiệp, mới có khách hàng để bán. Vì hầu như quốc gia nào cũng đều phải cố gắng để tự chủ về lương thực. Chưa kể cạnh tranh với nhau. Qua đó cũng thấy thời hoàn kim của nông nghiệp qua lâu rồi, khi chưa có công nghiệp, con người cần ăn no mặc ấm thì nông nghiệp rất quan trọng. Nhưng thời nay, cơ giới hóa, tự động hóa, làm nông dễ dàng, ít phụ thuộc thời tiết hơn, con người thì chuyển qua luôn thời kỳ ăn ngon mặc đẹp, giờ đây cái ăn ko còn quá quan trọng chỉ chú tận hưởng tiện ích cuộc sống, có người còn giảm ăn, nhịn ăn nữa mà.

Giữa nông nghiệp và công nghiệp so sánh đơn giản thôi. Những năm trước iPhone cũng 1 năm 2 vụ, lúa cũng 2 vụ 1 năm. Nhưng muốn mua cái iPhone phải tốn biết bao nhiêu tạ lúa. Diện tích đất Apple sản xuất 1 vụ iPhone so với 1 vụ lụa biết bao nhiêu đất, bao nhiêu nước, bao nhiêu công.

Nông nghiệp không còn quá quan trọng nữa, nếu ko xảy ra khủng hoảng, chiến tranh, con nhà nông sẽ mãi là nông gia chứ chẳng thể thành đại gia nổi.