Theo Bạn như thế nào được gọi là "ăn ngon"?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Ẩm thực

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

ẩm thực

1 hôm sau bữa ăn chiều,trong câu chuyện,ba tôi hỏi chúng tôi"Ba đố các con : ăn ngon là nhờ cái gì?"

Tôi đáp: nhờ đồ ăn ngon và hợp với khẩu vị người ăn.

Ba tôi nói: Con nói đúng nhưng chỉ đúng có 1 phần.có đồ ăn ngon nhưng bụng no ăn có ngon không?

em tôi đáp: đồ ăn ngon và bụng phải đói thì ăn mới ngon.

Ba tôi nói: Con nói đúng nhưng chỉ đúng có 1 phần.Có đồ ăn ngon,bụng đói nhưng nếu nhức răng,ăn có ngon không?

Cả nhà cười vui vẻ.Chị tôi nói bổ sung vào:Phải có sức khỏe bình thường nữa thì ăn mới ngon.

Ba tôi nói: Cũng rất đúng nhưng vẫn chưa đủ.Nếu ngồi ăn ở 1 nơi hôi thúi nồng nặc thì ăn có ngon không?hay nếu trong gia đình có chuyện buồn rầu như có 1 người thân qua đời hay có chuyện xích mích bất hòa trầm trọng thì ăn có ngon không?

Câu chuyện mà tôi chia sẽ cho thấy sự kiện "ăn ngon"thoạt nhìn thì thấy có vẻ đơn giản nhưng là kết quả tổng hợp của 5 yếu tố.

1) đồ ăn hợp khẩu vị 2)sức khỏe bình thường 3)bụng đói 4)bối cảnh chung quanh bình thường 5)tinh thần ổn định.

thiếu 1 hay vài yếu tố trên có thể làm cho ăn bớt ngon,thậm chí là ăn không được mà chúng ta hay gọi là [Nuốt không vô] [ăn như nuốt sạn].

Trả lời

1 hôm sau bữa ăn chiều,trong câu chuyện,ba tôi hỏi chúng tôi"Ba đố các con : ăn ngon là nhờ cái gì?"

Tôi đáp: nhờ đồ ăn ngon và hợp với khẩu vị người ăn.

Ba tôi nói: Con nói đúng nhưng chỉ đúng có 1 phần.có đồ ăn ngon nhưng bụng no ăn có ngon không?

em tôi đáp: đồ ăn ngon và bụng phải đói thì ăn mới ngon.

Ba tôi nói: Con nói đúng nhưng chỉ đúng có 1 phần.Có đồ ăn ngon,bụng đói nhưng nếu nhức răng,ăn có ngon không?

Cả nhà cười vui vẻ.Chị tôi nói bổ sung vào:Phải có sức khỏe bình thường nữa thì ăn mới ngon.

Ba tôi nói: Cũng rất đúng nhưng vẫn chưa đủ.Nếu ngồi ăn ở 1 nơi hôi thúi nồng nặc thì ăn có ngon không?hay nếu trong gia đình có chuyện buồn rầu như có 1 người thân qua đời hay có chuyện xích mích bất hòa trầm trọng thì ăn có ngon không?

Câu chuyện mà tôi chia sẽ cho thấy sự kiện "ăn ngon"thoạt nhìn thì thấy có vẻ đơn giản nhưng là kết quả tổng hợp của 5 yếu tố.

1) đồ ăn hợp khẩu vị 2)sức khỏe bình thường 3)bụng đói 4)bối cảnh chung quanh bình thường 5)tinh thần ổn định.

thiếu 1 hay vài yếu tố trên có thể làm cho ăn bớt ngon,thậm chí là ăn không được mà chúng ta hay gọi là [Nuốt không vô] [ăn như nuốt sạn].