Thiết kế đồ hoạ có nằm trong truyền thông đa phương tiện?

  1. Truyền thông đa phương tiện



Mình luôn nghĩ thiết kế đồ hoạ là một lĩnh vực thuộc truyền thông đa phương tiện. Nhưng hôm rồi nói chuyện với một bạn sinh viên học thiết kế đồ hoạ thì bạn ý nói rằng thiết kế đồ hoạ không thuộc truyền thông đa phương tiện mà thuộc mỹ thuật đa phương tiện mới đúng, truyền thông đa phương tiện thiên về Marketing nhiều hơn. Không rõ ý kiến nào mới đúng?
Từ khóa: 

thiết kế đồ hoạ

,

truyền thông đa phương tiện

Có nha bạn, nó sẽ được chia thành 2 chuyên nghành chính :

1. Mỹ thuật đa phương tiện: bạn sẽ được học các phần mền thiết kế Adobe AI, PS, Pr, Ae.... thiết kế đồ họa 2d, 3d , thiết kế poster, logo - bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế giao diện website, game, dựng phim hoạt hình ...

2. Báo chí đa phương tiện : học các môn như tổ chức sự kiện, kinh doanh sản phẩm truyền thông số, ncl là về bên mảng truyền thông ấy.

Và không tránh khỏi phải học những môn chung của ngành nữa nha <33

Tuy nhiên thì mình khuyên bạn, nếu muốn học Đồ họa thì nên theo luôn ngành này bởi vì học Truyền thông đa phương tiện còn phải học những môn cơ sở ngành nữa và phải mất thời gian 1-2 năm để vào chuyên ngành chính . hic

Kiểu bạn thích Đồ họa thôi mà cứ bắt bạn phải học mấy môn của truyền thông ấy @@ bất lực

Trả lời

Có nha bạn, nó sẽ được chia thành 2 chuyên nghành chính :

1. Mỹ thuật đa phương tiện: bạn sẽ được học các phần mền thiết kế Adobe AI, PS, Pr, Ae.... thiết kế đồ họa 2d, 3d , thiết kế poster, logo - bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế giao diện website, game, dựng phim hoạt hình ...

2. Báo chí đa phương tiện : học các môn như tổ chức sự kiện, kinh doanh sản phẩm truyền thông số, ncl là về bên mảng truyền thông ấy.

Và không tránh khỏi phải học những môn chung của ngành nữa nha <33

Tuy nhiên thì mình khuyên bạn, nếu muốn học Đồ họa thì nên theo luôn ngành này bởi vì học Truyền thông đa phương tiện còn phải học những môn cơ sở ngành nữa và phải mất thời gian 1-2 năm để vào chuyên ngành chính . hic

Kiểu bạn thích Đồ họa thôi mà cứ bắt bạn phải học mấy môn của truyền thông ấy @@ bất lực

Khái niệm "Mỹ thuật đa phương tiện mình" mới nghe thấy lần đầu.

Theo Wikipedia (tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu) thì :

Multimedia is content that uses a combination of different content forms such as text, audio, images, animations, video and interactive content.

Như vậy, "Truyền thông đa phương tiện" bao gồm phần chữ, âm thanh, hình ảnh, chuyển động, video và nội dung tương tác. Rõ ràng, "Thiết kế đồ họa" tạo ra nội dung cho truyền thông.

Mà chẳng cần định nghĩa trên, bạn cứ hiểu đơn giản là sản phẩm của "Thiết kế đồ họa" dùng cho việc truyền thông, thì rõ ràng là nó thuộc truyền thông rồi.

Còn khái niệm "Mỹ thuật đa phương tiện" thì mình chưa từng nghe tới. Bởi bản thân từ "mỹ thuật" - "art" nó đã bao gồm rất nhiều thứ rồi, sao người ta có thể gắn thêm chữ "đa phương tiện" - "multi" được nữa nhỉ ? Có chăng là, có một cơ sở lấy tên này để đặt tên trường dạy, nên cố tình bẻ cong khái niệm, cho sang ?

À, đâu đó, các bạn dịch từ "mỹ thuật đa phương tiện" thành "multimedia design" (mình vừa đọc một bài phỏng vấn hiệu trưởng trường kia), thì càng rõ ràng là các bạn ý nhận vơ từ "mỹ thuật" vào cho sang. Bản chất nó vẫn là "design" chứ không phải là "art" để dịch là "mỹ thuật".

Thiết kế đồ họa có nằm trong truyền thông đa phương tiện.

Nhớ trước đây mình học ở Bưu chính. Có duy nhất 1 khoa tên là muiltmedia (công nghệ đa phương tiện). Các môn mình phải học gồm rất nhiều. Ngoài mấy môn đại cương thì còn các môn như âm nhạc, vẽ, hình học hình họa rồi đến các phần mềm như pts, Ai, Pr, Ae, Maya ... (thập cẩm đủ mọi thứ). Mình còn được học các môn như quản lý dự án, tổ chức sự kiện ... rồi cả code nữa. Đến năm 3 thì nhà trường chia khoa làm 3 chuyên ngành chính: ứng dụng phát triển, thiết kế đa phương tiện, truyền thông đa phương tiện.

+ Ứng dụng : học code ...

+ Thiết kế: học thiết kế nâng cao

+ Truyền thông: học các cách tổ chức sự kiện, hậu trường ...

Tuy nhiên bây giờ trường mình lại chia làm 2 khoa riêng biệt: thiết kế đồ họa và truyền thông đa phương tiện.

Thiết kế thì vẫn như cũ còn truyền thông thì viết bài, tổ chức, hậu trường (vẫn được học công cụ để làm về mặt hình ảnh ).

----

Đấy mình chia sẻ câu chuyện của tổ chức giảng dạy của trường Bưu chính mình thôi. Cá nhân thì mình nghĩ 2 cái đó chỉ là tên gọi thôi. Tính chất công việc mình nghĩ 2 cái này là 1. Vì ngày từ thiết kế thì mình cũng là truyền bá đi hình ảnh, video ... đến công chúng. Truyền thông cũng thế. :))