Trình bày hiện tượng tôn giáo mới đạo Hà Mòn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

a) Người khởi xướng - Bà Y Gyin (1942) dân tộc Bana Rơngao là tín đồ công giáo nhưng làm nghề thầy cúng, tâm lí không bình thường. b) Hoàn cảnh ra đời - Từ cuối năm 1999,tại xã Hà Mòn -huyện Đắk Hà- Tỉnh Kon Tum - Bà Y Gyin nói đã nhìn thấy Đức Mẹ hiện hình trên nóc nhà vào 12h khuya ngày 20/12/1999 Lợi dụng tình hình đó một số người dân tộc thiểu số theo Công giáo ở Hà Mòn thêu dệt, phao tin cho rằng bà Y Gyin được Đức mẹ nhập vào để sáng lập ra một tôn giáo mới . c) Giáo lý - Họ đi tuyên truyền nội dung như: Ai theo Đức mẹ thì mọi nợ nần về vật chất và tinh thần đều được xóa, kể cả nợ ngân hàng; ốm đau không chữa cũng khỏi bệnh; người đã theo thì không được bỏ, nếu bỏ đạo gia đình sẽ ly tán. Ban đầu người theo "hiện tượng Hà Mòn" là một bộ phận tín đồ đạo Công giáo và chủ yếu là phụ nữ người dân tộc thiểu số, sau đó lan truyền và thu hút khá đông người đi theo. - Dựa vào Kinh thánh, giáo lý, giáo luật và các tín điều của Đạo Công giáo, những người đứng đầu "đạo Hà Mòn" đã sao trích, tự biên soạn ra các tài liệu như: “Thông điệp Đức mẹ hiện hình” hay “Sứ điệp Đức mẹ Maria” được sử dụng như là “giáo lý” của “đạo Hà Mòn”. d) Hoạt động - Hoạt động chia thành nhiều nhóm nhỏ và sinh hoạt tại nhà riêng của "nhóm trưởng", không đến nhà thờ, nhà nguyện, không nghe linh mục làm lễ; trưởng nhóm thường là người am hiểu kinh kệ, giảng kinh và thực hiện các bí tích rửa tội, hôn phối. - Cách thức hành lễ của hiện tượng này cũng bắt chước nghi thức của đạo Công giáo như “cầu nguyện, dâng hoa Đức Mẹ”, nhưng khi cầu nguyện thì ghi những lời răn của Chúa ra giấy đọc xong đốt lấy nước uống và thực hiện vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần e) ảnh hưởng - ảnh hưởng đến đời sống nhân dân: người dân bỏ bê lao động sản xuất, nộp tiền cho những tên cầm đầu ảnh hưởng đến kinh tế đang khóa khăn của dân tộc thiểu số - ảnh hưởng đến an ninh xã hội: “đạo Hà Mòn” đã cản trở việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. “đạo Hà Mòn” chia rẽ đoàn kết trong cộng đồng dân cư và gieo rắc mê tín dị đoan. “đạo Hà Mòn” phá hoại phong tục tập quán và kích động tư tưởng ly khai, tự trị.
Trả lời
a) Người khởi xướng - Bà Y Gyin (1942) dân tộc Bana Rơngao là tín đồ công giáo nhưng làm nghề thầy cúng, tâm lí không bình thường. b) Hoàn cảnh ra đời - Từ cuối năm 1999,tại xã Hà Mòn -huyện Đắk Hà- Tỉnh Kon Tum - Bà Y Gyin nói đã nhìn thấy Đức Mẹ hiện hình trên nóc nhà vào 12h khuya ngày 20/12/1999 Lợi dụng tình hình đó một số người dân tộc thiểu số theo Công giáo ở Hà Mòn thêu dệt, phao tin cho rằng bà Y Gyin được Đức mẹ nhập vào để sáng lập ra một tôn giáo mới . c) Giáo lý - Họ đi tuyên truyền nội dung như: Ai theo Đức mẹ thì mọi nợ nần về vật chất và tinh thần đều được xóa, kể cả nợ ngân hàng; ốm đau không chữa cũng khỏi bệnh; người đã theo thì không được bỏ, nếu bỏ đạo gia đình sẽ ly tán. Ban đầu người theo "hiện tượng Hà Mòn" là một bộ phận tín đồ đạo Công giáo và chủ yếu là phụ nữ người dân tộc thiểu số, sau đó lan truyền và thu hút khá đông người đi theo. - Dựa vào Kinh thánh, giáo lý, giáo luật và các tín điều của Đạo Công giáo, những người đứng đầu "đạo Hà Mòn" đã sao trích, tự biên soạn ra các tài liệu như: “Thông điệp Đức mẹ hiện hình” hay “Sứ điệp Đức mẹ Maria” được sử dụng như là “giáo lý” của “đạo Hà Mòn”. d) Hoạt động - Hoạt động chia thành nhiều nhóm nhỏ và sinh hoạt tại nhà riêng của "nhóm trưởng", không đến nhà thờ, nhà nguyện, không nghe linh mục làm lễ; trưởng nhóm thường là người am hiểu kinh kệ, giảng kinh và thực hiện các bí tích rửa tội, hôn phối. - Cách thức hành lễ của hiện tượng này cũng bắt chước nghi thức của đạo Công giáo như “cầu nguyện, dâng hoa Đức Mẹ”, nhưng khi cầu nguyện thì ghi những lời răn của Chúa ra giấy đọc xong đốt lấy nước uống và thực hiện vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần e) ảnh hưởng - ảnh hưởng đến đời sống nhân dân: người dân bỏ bê lao động sản xuất, nộp tiền cho những tên cầm đầu ảnh hưởng đến kinh tế đang khóa khăn của dân tộc thiểu số - ảnh hưởng đến an ninh xã hội: “đạo Hà Mòn” đã cản trở việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. “đạo Hà Mòn” chia rẽ đoàn kết trong cộng đồng dân cư và gieo rắc mê tín dị đoan. “đạo Hà Mòn” phá hoại phong tục tập quán và kích động tư tưởng ly khai, tự trị.