Trong gia đình, nên là bố đóng vai 'ác' hay là mẹ đóng vai 'ác' thì tốt hơn?

  1. Tâm lý học

Để nuôi dạy con cái cho tốt, thì trong gia đình cần phân công vai trò để vừa gần gũi để hiểu con (vai hiền dễ làm việc này), vừa có tính 'răn đe' để trị con những lúc bướng bỉnh. Theo bạn nghĩ thì bố hay mẹ đóng vai 'ác' sẽ phù hợp hơn?

Từ khóa: 

dạy con

,

cách dạy con

,

tâm lý học

Cha: nghiêm phụ, mẹ: từ mẫu. Là cách phân vai vừa giới tính vừa phân công “công việc nhà”. Cũng có trường hợp 2 nhân vật này dùng chéo (đóng vai thế cho nhau).

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà là cách quy kết trách nhiệm giáo dục mềm thuộc về nữ, phần cài đặt phần cứng thuộc về cha. Nói chung, việc “phân công” theo khái niệm chỉ là ước lệ trong vai trò cha mẹ thôi.

Trả lời

Cha: nghiêm phụ, mẹ: từ mẫu. Là cách phân vai vừa giới tính vừa phân công “công việc nhà”. Cũng có trường hợp 2 nhân vật này dùng chéo (đóng vai thế cho nhau).

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà là cách quy kết trách nhiệm giáo dục mềm thuộc về nữ, phần cài đặt phần cứng thuộc về cha. Nói chung, việc “phân công” theo khái niệm chỉ là ước lệ trong vai trò cha mẹ thôi.

Theo quan niệm cá nhân của em, thì bố vẫn tốt hơn so với mẹ, vì phụ nữ thì thường gắn liền với các từ ngữ : đảm đang, dịu dàng, còn đàn ông thì gắn liền với các từ mạnh mẽ, nguyên tắc. Song đôi lúc cũng có thể hoán đổi vai cho nhau chứ không nhất thiết chỉ bố mới đóng vai "ác".

Cái này là dựa theo tính tình từng người, chứ giới tính chỉ là một yếu tố và em nghĩ nó không quá quan trọng.

Quan điểm về giới tính thường là, phụ nữ phải thế này, đàn ông phải thế kia, con gái thì sẽ thích màu hồng, con trai thì hãy ra đá quả bóng. Nó là phỏng đoán, không phải quy định.

Việc lớn lên với một bà mẹ hiền dịu và ông bố nghiêm khắc, hay một ông bố tâm lý và một bà mẹ hay răn đe, đều tốt cả.

Việc chọn role phải theo sở trường.

Nói một cách ví von, việc nhà cũng như việc nước, quốc gia cũng chủ trương đàm phán hòa bình thay vì sử dụng bạo lực như vũ khí. Dù thế nào, em mong các bậc cha mẹ có thể nuôi dưỡng con bằng tình thương. Về những việc bất đồng trong gia đình, điều đó chắc chắn xảy ra và có thể giải quyết bằng hòa giải, nói chuyện. Nuôi con không phải là chuyện ngày một ngày hai, sự kiên nhẫn và tình thương sẽ cảm hóa con người và cha mẹ sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt dần dần sau này.

Vâng, "con hư tại mẹ". Vậy nếu con hư "không tại vì ai cả", mọi người thôi đào bới nguyên nhân sự việc thì mọi người có thể tập trung vào cái "quả" - đứa con của mình muốn gì, cần gì, hiểu con như thế nào, được không? 

Cha nghiêm mẹ từ. Rút kết ông bà từ xưa mà 😁😁