Trường phái Áo (Austrian school of economics) nghĩa là gì?

  1. Lịch sử

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

lịch sử

,

tâm lý học

Trường phái kinh tế Áo là nhóm các nhà kinh tế cuối thế kỉ 19 thuộc trường Đại học tổng hợp Viên (Menger, Wieser, Bohm Bawerk). Nhóm này đã để ra một quan điểm mới về nghiên cứu kinh tế. Họ phản đối lí thuyết giá trị của các nhà kinh tế cổ điển như Smith và Ricardo - những người cho rằng lao động quyết định giá trị và đưa ra lí thuyết lợi ích cận biên.

https://cdn.noron.vn/2021/06/23/great-austrians-157415966381364169253-1624419748.jpg

Theo Menger, giá trị của một hàng hóa được quyết định bởi ích lợi hay khoái cảm mà người tiêu dùng có thể thu được khi tiêu dùng hàng hóa và việc tiêu dùng ngày càng nhiều một hàng hóa nào đó sẽ đem lại lợi ích cận biên giảm dần.

Wieser tiếp tục phát triển quan điểm của Menger và đưa ra khái niệm chi phí cơ hội, còn Bohm Bawerk góp phần xây dựng lí thuyết về lãi suất và tư bản. Ông cũng là người đã lập luận rằng giá cả cho việc sử dụng vốn (tư bản) phụ thuộc vào sở thích của người tiêu dùng - cái được coi là cơ sở cho việc lựa chọn giữa tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng tương lai.

Trả lời

Trường phái kinh tế Áo là nhóm các nhà kinh tế cuối thế kỉ 19 thuộc trường Đại học tổng hợp Viên (Menger, Wieser, Bohm Bawerk). Nhóm này đã để ra một quan điểm mới về nghiên cứu kinh tế. Họ phản đối lí thuyết giá trị của các nhà kinh tế cổ điển như Smith và Ricardo - những người cho rằng lao động quyết định giá trị và đưa ra lí thuyết lợi ích cận biên.

https://cdn.noron.vn/2021/06/23/great-austrians-157415966381364169253-1624419748.jpg

Theo Menger, giá trị của một hàng hóa được quyết định bởi ích lợi hay khoái cảm mà người tiêu dùng có thể thu được khi tiêu dùng hàng hóa và việc tiêu dùng ngày càng nhiều một hàng hóa nào đó sẽ đem lại lợi ích cận biên giảm dần.

Wieser tiếp tục phát triển quan điểm của Menger và đưa ra khái niệm chi phí cơ hội, còn Bohm Bawerk góp phần xây dựng lí thuyết về lãi suất và tư bản. Ông cũng là người đã lập luận rằng giá cả cho việc sử dụng vốn (tư bản) phụ thuộc vào sở thích của người tiêu dùng - cái được coi là cơ sở cho việc lựa chọn giữa tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng tương lai.