Vì sao Ấn Độ "thất thủ" trong cuộc chiến với COVID-19?

  1. Tin Tức

Đọc báo thấy Ấn Độ toang quá :( Vì sao sau 1 năm với nhiều bài học từ các nước khác vậy rồi mà nước này vẫn ko thể đương đầu nổi với Covid vậy?

Từ khóa: 

covid

,

ấn độ

,

tin tức

Theo mình, sự chủ quan ở Ấn Độ chính là lưỡi dao giết chết họ. Theo mình, đây là những lí do mà nước này vẫn ko thể đương đầu nổi với Covid 

Các chỉ thị đúng đắn luôn là phương thuốc tốt nhất cho đại dịch COVID nhưng chính phủ đã được coi là một thế lực vô phương hướng. Một mặt, Bộ Y tế đang cảnh báo người dân về đại dịch COVID, mặt khác, giới lãnh đạo cao nhất của chính phủ đang tổ chức các cuộc mít tinh bầu cử mà các quy định của Covid được phô trương một cách trắng trợn.

Sau đợt đại dịch đầu tiên, người dân trở nên quá thoải mái và không còn quá quan trọng việc phòng chống. Lịch sử đã chứng minh rằng bất cứ khi nào một đại dịch xảy ra thì sẽ có nhiều đợt bùng phát và lý do lớn nhất cho điều này là sự coi thường của người Ấn Độ.

https://cdn.noron.vn/2022/12/01/main-qimg-0fdb2e69e312e073b05f4fb1e04c7e03-pjlq-1669870307-1669870307.jpg

Chính phủ và công chúng nghĩ rằng Ấn Độ đã đánh bại virus vào tháng 9 khi Ấn Độ báo cáo chưa đến 10.000 trường hợp mắc bệnh nhưng điều này đã gián tiếp góp phần làm giảm bớt nỗi sợ hãi về đại dịch covid. Không có quốc gia nào trên thế giới này có khả năng báo cáo tất cả các trường hợp tử vong liên quan đến covid nhưng ở một số bang, việc làm giả dữ liệu lại ở một cấp độ khác. Nhược điểm lớn nhất của việc báo cáo thiếu này là sự thực vẫn bị che giấu. Điều này chỉ cung cấp những tín hiệu sai cho công chúng về tình hình nghiêm trọng của đại dịch và do đó mọi người bắt đầu coi thường covid.

Cả chính phủ và người dân ở Ấn Độ đều có lỗi. Đáng lẽ họ nên học hỏi những nước khác và thận trọng hơn thì những tổn thất đã không xảy ra. Tôi nghĩ đây cũng là một bài học cho chính Việt Nam khi đối mặt với dịch bệnh. 
Trả lời

Theo mình, sự chủ quan ở Ấn Độ chính là lưỡi dao giết chết họ. Theo mình, đây là những lí do mà nước này vẫn ko thể đương đầu nổi với Covid 

Các chỉ thị đúng đắn luôn là phương thuốc tốt nhất cho đại dịch COVID nhưng chính phủ đã được coi là một thế lực vô phương hướng. Một mặt, Bộ Y tế đang cảnh báo người dân về đại dịch COVID, mặt khác, giới lãnh đạo cao nhất của chính phủ đang tổ chức các cuộc mít tinh bầu cử mà các quy định của Covid được phô trương một cách trắng trợn.

Sau đợt đại dịch đầu tiên, người dân trở nên quá thoải mái và không còn quá quan trọng việc phòng chống. Lịch sử đã chứng minh rằng bất cứ khi nào một đại dịch xảy ra thì sẽ có nhiều đợt bùng phát và lý do lớn nhất cho điều này là sự coi thường của người Ấn Độ.

https://cdn.noron.vn/2022/12/01/main-qimg-0fdb2e69e312e073b05f4fb1e04c7e03-pjlq-1669870307-1669870307.jpg

Chính phủ và công chúng nghĩ rằng Ấn Độ đã đánh bại virus vào tháng 9 khi Ấn Độ báo cáo chưa đến 10.000 trường hợp mắc bệnh nhưng điều này đã gián tiếp góp phần làm giảm bớt nỗi sợ hãi về đại dịch covid. Không có quốc gia nào trên thế giới này có khả năng báo cáo tất cả các trường hợp tử vong liên quan đến covid nhưng ở một số bang, việc làm giả dữ liệu lại ở một cấp độ khác. Nhược điểm lớn nhất của việc báo cáo thiếu này là sự thực vẫn bị che giấu. Điều này chỉ cung cấp những tín hiệu sai cho công chúng về tình hình nghiêm trọng của đại dịch và do đó mọi người bắt đầu coi thường covid.

Cả chính phủ và người dân ở Ấn Độ đều có lỗi. Đáng lẽ họ nên học hỏi những nước khác và thận trọng hơn thì những tổn thất đã không xảy ra. Tôi nghĩ đây cũng là một bài học cho chính Việt Nam khi đối mặt với dịch bệnh.