Vì sao học sinh/sinh viên thường gian lận trong thi cử?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Mình từng nghĩ ra nhiều cách gian lận, chủ yếu là ở cấp 2, bởi áp lực việc học lúc này không nhiều, cũng đang tuổi dậy thì thích thể hiện bản thân. Việc gian lận này nó rất kiểu thử thách, mà hậu quả chưa lớn, nên thích thú lắm.

Lên cấp 3 thì thôi, vì cấp 3 ý thức được việc học và thi cử nó quan trọng thế nào nên không dám chểnh mảng. Chỉ có chán mấy môn phụ, hoặc mấy môn mà sẽ dự đoán là không thi tốt nghiệp, mấy môn không phải khối thi của mình. Cũng may là mình học trường dân lập nên mấy môn đó khá thoải mái, không khó.

Trả lời

Mình từng nghĩ ra nhiều cách gian lận, chủ yếu là ở cấp 2, bởi áp lực việc học lúc này không nhiều, cũng đang tuổi dậy thì thích thể hiện bản thân. Việc gian lận này nó rất kiểu thử thách, mà hậu quả chưa lớn, nên thích thú lắm.

Lên cấp 3 thì thôi, vì cấp 3 ý thức được việc học và thi cử nó quan trọng thế nào nên không dám chểnh mảng. Chỉ có chán mấy môn phụ, hoặc mấy môn mà sẽ dự đoán là không thi tốt nghiệp, mấy môn không phải khối thi của mình. Cũng may là mình học trường dân lập nên mấy môn đó khá thoải mái, không khó.

Hồi đó, mình gian lận vì điểm thôi.

Thường thì các môn học bài nhiều mà không phải khối mình sẽ thi hoặc là ko có trong các môn thi tốt nghiệp như GDCD, Công nghệ, Sinh học, Quốc phòng,.. thì mình chỉ đọc để nắm nội dung có gì thôi, còn lại mấy đứa gần mình sẽ chia bài ra học, rồi tới khi thi có câu nào đọc cho hết cả tổ.

Ngược lại để giúp các bạn khác đã siêng học giúp mình thì mình sẽ chỉ lại các môn Toán, Lý, Hóa, Anh văn =)))