Vì sao người xem trận Việt Nam - Lào trên YouTube tối qua không được nghe Quốc Ca?

  1. Xã hội

Tối qua nếu mọi người xem trận nước ta vs Lào trên YouTube thì sẽ thấy Quốc ca của đất nước chúng tađược cử lên vì lý do bản quyền. Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng do công ty nước ngoài như mọi người đang nói hay do nguyên nhân gì khác?https://cdn.noron.vn/2021/12/07/655896573621994-1638867961.jpg
Từ khóa: 

quốc ca

,

xã hội

Theo mình nghĩ thì Quốc Ca là tài sản của nhân dân và quốc gia Việt Nam. Đây là tài sản vô giá mà nhạc sĩ Văn Cao cống hiến cho nhân dân và tổ quốc. Không ai có thể ghi âm, hòa khí, phối nhạc rồi lấy đó làm công cụ kiếm tiền. Các tổ chức, cá nhân sử dụng bài hát Quốc Ca của Việt Nam phải hoàn trả tất cả lợi ích nhận được từ ca khúc này cho Chính Phủ Việt Nam.

Trả lời

Theo mình nghĩ thì Quốc Ca là tài sản của nhân dân và quốc gia Việt Nam. Đây là tài sản vô giá mà nhạc sĩ Văn Cao cống hiến cho nhân dân và tổ quốc. Không ai có thể ghi âm, hòa khí, phối nhạc rồi lấy đó làm công cụ kiếm tiền. Các tổ chức, cá nhân sử dụng bài hát Quốc Ca của Việt Nam phải hoàn trả tất cả lợi ích nhận được từ ca khúc này cho Chính Phủ Việt Nam.

Tôi chưa thấy ai đó bị khởi tố, mặc dù vụ việc này đã được lên VTV 7749 lần, chứng tỏ luật VN không xử lý được vấn đề quốc thể này, hy vọng lần sau ở các kỳ thế vận hội hay các chương trình giao lưu quốc tế có bật quốc ca, nhà đài sẽ tiếp tục tắt nhạc quốc ca vì lý do bản quyền, để VN được nổi tiếng khắp năm châu nhờ việc quốc ca được 1 đơn vị kinh doanh đánh bản quyền đến nỗi không nhà đài nào dám mở =))))))))))))

Vì bị đánh bản quyền bản ghi (không phải bản quyền tác phẩm). Ai làm Youtube sẽ hiểu cái Content ID. Đơn vị BH Media là đơn vị xác nhận bản ghi đầu tiên của bài Quốc ca trên Youtube, cho nên những đơn vị sau (dù là của Nhà nước) thì vẫn bị thông báo là dính bản quyền nếu trong video youtube của họ có bài Quốc ca. Mà khi như thế thì mọi doanh thu trên những đơn vị khác đều phải bị chia sẻ lại với BH Media, cho nên những đơn vị khác họ chủ động tắt tiếng bài Quốc ca để tránh bị mất doanh thu.

Thực ra, đây đâu phải lần đầu quốc ca của Việt Nam bị tắt tiếng trong các trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam khi được phát trên kênh YouTube.

Trước đây, báo chí đã xôn xao khi một doanh nghiệp đứng ra tuyên bố đăng ký sở hữu bản quyền ca khúc "Tiến quân ca" của cố nhạc sĩ Văn Cao. Cũng đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức bị báo cáo, xóa các video khi đăng tải trên kênh YouTube mà có phát bài quốc ca Việt Nam.

Đây được coi là lý do khiến Next Media chủ động tắt tiếng của quốc ca Việt Nam, Lào trong trận đấu tối 6-12. Điều này nhằm bảo vệ, tránh việc người hâm mộ có thể không được xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên kênh YouTube vì lý do liên quan đến bản quyền âm nhạc bài quốc ca.

Cảm thấy tổn thương :(