Vì sao xu hướng "khoe mẽ" trở nên thịnh hành trên Youtube?

  1. Phong cách sống

Từ chuyện Khá Bảnh đốt xe đến vụ Khoa Pug giả nghèo vào khách sạn hot nhất nhì Sài Gòn hay mua đồng hồ tỉ đồng ở Thượng Hải và mới đây nhất là Phúc XO mua thêm nón nặng 2Kg vàng, đính 260 viên kim cương đắt tiền đều được công chúng quan tâm. Trong khi đó mình thấy những channel có giá trị về du lịch, khám phá, đời sống, ẩm thực thì chỉ có vài chục nghìn lượt xem là cao rồi.

Mọi người nghĩ sao về xu hướng đang thịnh hành này?

Clip cho mọi người them khảo nhé:

Từ khóa: 

youtuber

,

khoe mẽ

,

xu hướng khoe mẽ

,

phong cách sống

Mình thì không quan tâm đến Khá Bảnh và Phúc XO ở trên lắm, có tìm hiểu Khoa Pug do vụ việc Aroma vừa rồi.

Nhưng mình hay xem Ngọc Trinh đập hộp, xem hàng hiệu là như thế nào, giá ra sao chỉ vì tò mò. Nghe con số lên tới chục triệu/ cái áo hay cái quần là mình nghĩ ngay WTF tiền đâu mà lắm thế nhỉ. Có suy nghĩ vài khả năng và cũng tự thấy chính bản thân mình khi thu nhập tăng thì việc ra quyết định mua 1 một món hàng ít cân nhắc hơn trước.

Việc mình coi cũng chỉ là giải trí, mình coi được vài tập thì chẳng có gì đặc sắc cho lắm, có thể mình cũng không có nhu cầu về hàng hiệu, thời trang, mỹ phẩm nói chung. Mình thấy phục trang chỉ cần thoải mái, phù hợp là được, không cần quá đắt đến vậy. Còn anh bạn kia có xe dát vàng, đội nón vàng thì uh biết thế chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Trả lời

Mình thì không quan tâm đến Khá Bảnh và Phúc XO ở trên lắm, có tìm hiểu Khoa Pug do vụ việc Aroma vừa rồi.

Nhưng mình hay xem Ngọc Trinh đập hộp, xem hàng hiệu là như thế nào, giá ra sao chỉ vì tò mò. Nghe con số lên tới chục triệu/ cái áo hay cái quần là mình nghĩ ngay WTF tiền đâu mà lắm thế nhỉ. Có suy nghĩ vài khả năng và cũng tự thấy chính bản thân mình khi thu nhập tăng thì việc ra quyết định mua 1 một món hàng ít cân nhắc hơn trước.

Việc mình coi cũng chỉ là giải trí, mình coi được vài tập thì chẳng có gì đặc sắc cho lắm, có thể mình cũng không có nhu cầu về hàng hiệu, thời trang, mỹ phẩm nói chung. Mình thấy phục trang chỉ cần thoải mái, phù hợp là được, không cần quá đắt đến vậy. Còn anh bạn kia có xe dát vàng, đội nón vàng thì uh biết thế chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Vì phần lớn hiện nay giới trẻ đang chuộng cơ bắp, vũ lực hơn là những cái thuộc về kiến thức.

Mình thấy mấy trend kiểu này thường thịnh ở mấy quốc gia đang phát triển. Đa phần cũng thường do tụi trọc phú hoặc trẩu tre hưởng ứng. Nói chung thường ta thiếu cái gì thì sẽ cố gắng phô cái đó ra. Ở đây thì kém sang, thiếu tiền, nên lại càng muốn thể hiện 'đẳng cấp' qua tiền bạc, xe cộ...Cứ cho nước mình khoảng vài chục vài trăm năm nữa, đất nước giàu lên, dân trí tăng lên thì tự khắc mấy trò kiểu này sẽ chấm dứt hehe. 😎