Vì sao nói Trung Quốc sẽ sớm vượt mặt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

  1. Tin Tức

Nếu được hỏi thứ gì có mặt ở khắp mọi nơi và có khả năng sẽ không bao giờ biến mất chừng nào thế giới còn tồn tại, mình nghi ngờ câu trả lời sẽ là: hàng hóa Trung Quốc. Cứ nhìn vào việc hàng hóa Trung Quốc len lỏi khắp mọi nơi trên thế giới là đủ hiểu nền kinh tế Trung Quốc phát triển và có sức ảnh hưởng đến mức như thế nào.

Trên khía cạnh kinh tế học, Trung Quốc đang có tỉ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới, cao hơn cả Mỹ (GDP của Trung Quốc tăng trưởng ở mức 6.5% trong khi Mỹ chỉ đạt 2.3% - số liệu năm 2017). Một vài lí do lý giải cho việc không sớm thì muộn Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ và trở thành cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên góc độ văn hóa được Viettimes đưa ra bao gồm:

  • Người Trung Quốc có thể làm bất kỳ việc gì để kiếm sống và họ làm việc đến 12 đến 14 tiếng một ngày, 6 ngày/tuần mặc dù rất nhiều người Trung Quốc không được hưởng những quyền lao động như các bộ luật lao động phương Tây quy định như trả thêm tiền làm việc ngoài giờ, tiền đền bù hay bảo hiểm trong những trường hợp tai nạn lao động. Việc này là điều người Mỹ không thể tưởng tượng nổi.
  • Người Trung Quốc có tham vọng rất lớn trong kinh tế, gần như không có giới hạn. Tham vọng đó tăng lên theo các nấc thang kinh tế. Kể cả những người ở tầng lớp trung lưu làm các công việc trí óc cũng làm thêm giờ rất nhiều để theo đuổi giấc mơ của họ hoặc leo lên địa vị họ mong muốn, nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Không khó để bắt gặp nhiều tòa nhà làm việc của các tập đoàn lớn tại Trung Quốc sáng đèn vào lúc 2h sáng.
  • Thay vì quan tâm đến chính trị, người Trung Quốc chỉ quan tâm đến những chủ đề như: Làm giàu bằng cách nào? Làm sao để làm giàu hợp pháp? Trên bàn nhậu người Trung Quốc ít bàn về chính trị, sắc tộc hay giới tính, họ bàn về các công nghệ mới, phát triển các mô hình kinh doanh mới. Khác với Mỹ là đất nước bảo vệ quyền tự do cá nhân (điều này dẫn đến người Mỹ quan tâm nhiều đến chính trị xã hội) còn người Trung Quốc hướng tới một kiểu tự do khác: tự do phát triển kinh tế.

Sau khi đọc đến lí do dưới cùng, mình mới nhớ đến một câu mà đã từng nghe người lớn trong nhà nói khi cầm đến một món đồ chơi của mấy đứa nhỏ: "Tụi Trung Quốc này cái gì cũng làm ra được nhỉ?". Và các bạn công nhận đúng là như thế thật không? Nói đơn giản thì người Trung Quốc nghĩ ra đủ thứ để họ có thể bán được, cứ có người mua là sẽ có hàng Trung Quốc. Ngoài ra thì chắc cũng chẳng ai lạ gì việc Trung Quốc là đất nước của đạo nhái. Theo báo cáo của GIPC thuộc Phòng thương mại Mỹ (USCC), khoảng 86% số hàng nhái trên thế giới hiện nay có xuất xứ từ Trung Quốc và đống hàng nhái này đã đem lại cho Trung Quốc 396 tỷ USD mỗi năm. Chưa kể khả năng "xào nấu" và ứng dụng công nghệ mới của Trung Quốc thuộc hạng bậc nhất, bạn sẽ khó mà tưởng tượng được họ đầu tư cho công nghệ để làm những việc không tưởng, không ai nghĩ tới mà vẫn đem lại giá trị kinh tế lớn nhiều như thế nào.

Bạn có nghĩ đến việc một loài vật mà chúng ta vẫn dè bỉu và tìm đủ mọi cách để "đập phát chết luôn" hàng ngày là con gián, mà một ngôi làng ở Trung Quốc đang nuôi tới 6 tỷ con mỗi năm với công nghệ Trí tuệ nhân tạo để phát triển kinh tế. Bạn tin được không? :)) Với người Trung Quốc, không gì là không thể bán, không gì là không thể!


Từ khóa: 

trung quốc

,

công nghệ mới

,

phát triển kinh tế

,

gián

,

tin tức

Việc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong thời gian gần đây khá ấn tượng, trong ngắn hạn, việc Trung Quốc có thể vượt mỹ trên bình diện GDP hay thậm chí GNP trong 1 số năm hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng để nói TQ có thể thay thế Mỹ thì chưa đâu, ít nhất là trong tầm nhìn 100 năm nữa.

Trước TQ, cả Liên Xô và Nhật Bản từng có những năm mà GDP vượt qua Mỹ nhưng rút cuộc thì "minh chủ võ lâm" vẫn cứ là bạn Cờ Hoa. Bởi sức mạnh về hàng hải, thương mại, ngoại thương, tiền tệ của Mỹ vẫn rất mạnh đủ sức chi phối toàn thế giới. Câu chuyện để TQ có thể từ chỗ vượt qua Mỹ về GDP đến lãnh đạo thế giới nó là 1 bước đi rất dài giống như cách Mỹ và nước Anh ngày xưa vậy. Mỹ có giá trị sản xuất công nghiệp vượt qua Anh từ nửa sau thế kỷ 19 nhưng quyền đứng đầu thế giới của Anh chỉ dần lung lay khi Thế chiến I kết thúc và cáo chung cũng như chuyển giao cho nước Mỹ sau ww2 khi nước Anh tổn hao nguyên khí toàn diện còn Mỹ thì chả chớ hề.

Vậy nên để TQ có thể đứng trên Mỹ một cách hoàn toàn, bên cạnh quy mô GDP hay GNP vươt qua Mỹ còn cần nhữn event đủ lớn khiến quốc gia cờ hoa này tổn hao nguyên khí căn bản và hoàn toàn mất tư thế của mình trên bàn cờ cả thế giới.

Trả lời

Việc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong thời gian gần đây khá ấn tượng, trong ngắn hạn, việc Trung Quốc có thể vượt mỹ trên bình diện GDP hay thậm chí GNP trong 1 số năm hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng để nói TQ có thể thay thế Mỹ thì chưa đâu, ít nhất là trong tầm nhìn 100 năm nữa.

Trước TQ, cả Liên Xô và Nhật Bản từng có những năm mà GDP vượt qua Mỹ nhưng rút cuộc thì "minh chủ võ lâm" vẫn cứ là bạn Cờ Hoa. Bởi sức mạnh về hàng hải, thương mại, ngoại thương, tiền tệ của Mỹ vẫn rất mạnh đủ sức chi phối toàn thế giới. Câu chuyện để TQ có thể từ chỗ vượt qua Mỹ về GDP đến lãnh đạo thế giới nó là 1 bước đi rất dài giống như cách Mỹ và nước Anh ngày xưa vậy. Mỹ có giá trị sản xuất công nghiệp vượt qua Anh từ nửa sau thế kỷ 19 nhưng quyền đứng đầu thế giới của Anh chỉ dần lung lay khi Thế chiến I kết thúc và cáo chung cũng như chuyển giao cho nước Mỹ sau ww2 khi nước Anh tổn hao nguyên khí toàn diện còn Mỹ thì chả chớ hề.

Vậy nên để TQ có thể đứng trên Mỹ một cách hoàn toàn, bên cạnh quy mô GDP hay GNP vươt qua Mỹ còn cần nhữn event đủ lớn khiến quốc gia cờ hoa này tổn hao nguyên khí căn bản và hoàn toàn mất tư thế của mình trên bàn cờ cả thế giới.

Mới xem được một video về việc một doanh nghiệp Trung Quốc khác khai thác gián để làm nguồn xử lý rác thải thực phẩm, từ đó kinh doanh bán lại chúng làm nguồn dinh dưỡng bổ béo cho gia súc, gia cầm. :)) Bảo sao Trung Quốc giàu nhanh, gỉ gì gi cái gì cũng có cũng làm thế này thì bảo sao kinh tế chẳng phát triển.

Ở Việt Nam trước 1975, khi Sài Gòn là “thủ đô” của chính quyền cũ, khu vực Chợ Lớn là nơi tập trung hàng nhập khẩu và hàng nội địa lớn nhất ở các tỉnh phía Nam, người Hoa cũng gần như giữ độc quyền về hoạt động thương mại (khoảng gần 90% bán buôn, 50% bán lẻ, 80% - 90% xuất nhập khẩu…).

Khoảng vài năm trước có đợt Trung Quốc thu mua đỉa ở Việt Nam với giá rất cao, làm nông dân Việt Nam lao nhao đi bắt đỉa, nuôi hàng đống đỉa xong rồi Trung Quốc hủy kèo vừa gây tổn thất rất lớn cho những trang trại đã nuôi đỉa. Lúc đấy trên Facebook rồi các báo lá cải nhao nhao là Trung Quốc cố tình chơi vậy để hủy hoại kinh tế Việt Nam nhưng mình nghĩ "Xàm lông, tụi nó rảnh à mà chơi trò đó?". Việc Trung Quốc mua đỉa để làm gì thì sau khi xem clip này chắc chắn nhiều người sẽ vỡ ra nhiều điều. Đỉa cũng được mua sang đấy để làm thuốc đấy ạ! Các bác cứ lợi dụng để "tổ lái" chứ người Trung họ chả có rảnh mà suốt ngày tìm cách phá hôi đâu. Thuận mua thì vừa bán, chắc nuôi cho cố xong thỏa thuận giữa hai bên gặp trục trặc, người ta không mua nữa thì lại đổ tại người ta "phá hôi".