Việc nuôi mèo có tác dụng phòng hen suyễn liệu có thật?

  1. Sức khoẻ

Trước nay người lớn thường tránh con mình với thú cưng để tránh bị hen suyễn đặc biệt đối với mèo. Nhưng có một thông tin rất đỗi phân vân: tại Trung tâm hen suyễn và các bệnh dị ứng trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ), các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra điều kì lạ đó thông qua quá trình theo dõi 200 trẻ em. Và kết quả là những em không mắc bệnh hen suyễn đều có một điểm chung là rất thích mèo và chúng quấn quít bên những chú mèo vô cùng thân thiết. 
Nhưng lông chó mèo là những vi lông có độ bám rất cao khi hít phải có thể gây hen? 
Mâu thuẫn quá ạ:(( thông tin nào đáng tin cậy?
Từ khóa: 

sức khoẻ

Những em không mắc bệnh hen suyễn đều thích mèo và quấn quít với mèo không có nghĩa là cứ thích mèo và quấn quít với mèo đều không bị hen suyễn bạn ạ.

Trả lời

Những em không mắc bệnh hen suyễn đều thích mèo và quấn quít với mèo không có nghĩa là cứ thích mèo và quấn quít với mèo đều không bị hen suyễn bạn ạ.

Nhiều khi là những đứa trẻ thích chơi với mèo thường có thói quen sinh hoạt khác vs những đứa chơi vs thú cưng khác nên ko bị hen suyễn

Tin được vào lều báo mới lạ đấy.

Bọn ko bị hen thích chơi với mèo ko có nghĩa là chơi với mèo thì ko bị hen. Bọn nào bị hen mà vẫn còn thích chơi với mèo thì h cũng xanh cỏ rồi, thống kê ko thấy là phải.