Viết lách đã cho tôi...

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Nếu như đọc sách là việc tiếp nạp thông tin vào bộ não thì viết lách là cách giải phóng quan điểm, tư duy và góc nhìn cá nhân ra bên ngoài.
Khi phải viết xuống bất cứ thứ gì, bộ não sẽ vô thức thu thập các dữ liệu mà nó thu nạp được trước đó. Sau đó, chúng sẽ xếp lại các thông tin thành một hệ thống để đưa ra một quan điểm, góc nhìn, lý luận mang tính cá nhân.
Cho nên, viết lách sẽ giúp bộ não có cơ hội rèn luyện, “tập gym” giúp bộ não được thông suốt, nhanh nhạy và logic hơn.
7 lợi ích của việc viết lách mang lại cho tôi:
1. Giải tỏa cảm xúc tiêu cực
2. Sắp xếp thông tin lộn xộn  trong não bộ
3. Bày tỏ quan điểm cá nhân
4. Thể hiện bản thân
5. Chữa lành
6. Giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác
7. Kiếm thêm thu nhập
#phunutudo #huongnguyentt #phattrienbanthan

 

Từ khóa: 

sách

,

tâm sự cuộc sống

Nếu như là mình 1 năm trước đây, mình còn sai chính tả khi viết, không biết đến viết lách là gì thì cho đến hiện tại: Mình cảm thấy Viết là 1 một kĩ năng mình có thể giúp cho cuộc sống và công việc của mình trở nên tốt đẹp hơn! 

Trả lời

Nếu như là mình 1 năm trước đây, mình còn sai chính tả khi viết, không biết đến viết lách là gì thì cho đến hiện tại: Mình cảm thấy Viết là 1 một kĩ năng mình có thể giúp cho cuộc sống và công việc của mình trở nên tốt đẹp hơn! 

Mình cũng rất thích viết lách, bởi đó là lúc mình hiểu bản thân mình hơn :) Cảm ơn bạn đã chia sẻ.