Xá lợi phật là gì?

  1. Tôn giáo

Gần đây cùng với sự phát triển của các công trình kiến trúc phật giáo, ta thấy sự xuất hiện của Xá lợi phật. Vậy Xá lợi phật là gì? Nó được hình thành như thế nào và có ý nghĩ gì? Rất mong được giải đáp.

Từ khóa: 

xá lợi phật

,

phật giáo

,

tôn giáo

Xá Lợi hay Xá Lị, có từ thời kỳ đầu của Phật giáo chứ ko phải sự phát triển gần đây.

Xá lợi là gì? Theo Phật Giáo thì xá lợi là kết quả của quá trình tu hành, khổ luyện, quá trình tu dưỡng đạo đức, bởi vậy chỉ xuất hiện ở những người có tấm lòng đại từ đại bi hay nói cách khác là ở những ng đã Ngộ đạo. Những tinh hoa của quá trình đó kết tinh lại thành những hạt như ngọc và ko bị thiêu hóa, nên lúc hỏa táng xong thì lẫn trong tro cốt là những hạt đó, gọi là xá lợi. Đây cũng là ý nghĩa của nó.

Đó là theo tâm linh còn theo khoa học thì việc hình thành chưa đc biết rõ và cũng có nhiều giả thuyết đc đưa ra. Giả thuyết có vẻ hợp lý nhất là do xương kết tinh do quá trình hỏa táng, nhưng cũng chưa lý giải xác đáng.

Còn xá lợi Phật. Thường đc dùng để chỉ xá lợi khi có đc sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn và đc hỏa táng. Theo truyền thuyết thì có tận 8 vạn 4 ngàn viên (84.000), đừng đầy 8 hộc 4 đấu. Cần lưu ý là con số 84.000 trong đạo Phật là chỉ con số vô lượng, rất rất lớn, như Tôn Ngộ Không cân đẩu vân cũng 8 vạn 4 ngàn dặm vậy. Số xá lợi của Phật sau đó đc phân làm 8 cho 8 xứ Ấn Độ phụng thờ. Đây là việc đã đc khảo cổ xác minh.

Ở VN thì có xá lợi Phật đc thờ tại chùa Xá Lợi. Mình nghe nói tại Hội An mình cũng có nhưng đc giữ rất kín. Đc tả là hạt màu trắng, to cỡ đầu ngón tay út. Còn xá lợi các vị cao tăng khác cũng có khác nhiều. Nổi tiếng nhất có thể xem Quả tim bất diệt của Hòa thượng Thích Quảng Đức, đây cũng có thể xem là 1 xá lợi đặc biệt của Ngài.

Nói thêm là đôi khi xá lợi cũng bị dùng cho mục đích tuyên truyền. Mình nhớ lúc nhỏ có xem các đĩa của Đài Loan thì lúc hỏa táng xong nhặt đc cả tòa sen và tượng Đức Quan Âm ngồi khớp với tòa sen đó. Lúc nhỏ thì ko nói, giờ thì thấy có lẽ chỉ là chiêu bài tuyên truyền của Đài Loan với Đại Lục rồi đc VN đem về xem thôi.

Nói chung thì xá lợi có thật. Theo quan điểm Phật Giáo thì bậc Đạt Đạo sẽ có xá lợi sau khi hỏa táng, nó tượng trưng cho việc tu của vị tăng đó.

Trả lời

Xá Lợi hay Xá Lị, có từ thời kỳ đầu của Phật giáo chứ ko phải sự phát triển gần đây.

Xá lợi là gì? Theo Phật Giáo thì xá lợi là kết quả của quá trình tu hành, khổ luyện, quá trình tu dưỡng đạo đức, bởi vậy chỉ xuất hiện ở những người có tấm lòng đại từ đại bi hay nói cách khác là ở những ng đã Ngộ đạo. Những tinh hoa của quá trình đó kết tinh lại thành những hạt như ngọc và ko bị thiêu hóa, nên lúc hỏa táng xong thì lẫn trong tro cốt là những hạt đó, gọi là xá lợi. Đây cũng là ý nghĩa của nó.

Đó là theo tâm linh còn theo khoa học thì việc hình thành chưa đc biết rõ và cũng có nhiều giả thuyết đc đưa ra. Giả thuyết có vẻ hợp lý nhất là do xương kết tinh do quá trình hỏa táng, nhưng cũng chưa lý giải xác đáng.

Còn xá lợi Phật. Thường đc dùng để chỉ xá lợi khi có đc sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn và đc hỏa táng. Theo truyền thuyết thì có tận 8 vạn 4 ngàn viên (84.000), đừng đầy 8 hộc 4 đấu. Cần lưu ý là con số 84.000 trong đạo Phật là chỉ con số vô lượng, rất rất lớn, như Tôn Ngộ Không cân đẩu vân cũng 8 vạn 4 ngàn dặm vậy. Số xá lợi của Phật sau đó đc phân làm 8 cho 8 xứ Ấn Độ phụng thờ. Đây là việc đã đc khảo cổ xác minh.

Ở VN thì có xá lợi Phật đc thờ tại chùa Xá Lợi. Mình nghe nói tại Hội An mình cũng có nhưng đc giữ rất kín. Đc tả là hạt màu trắng, to cỡ đầu ngón tay út. Còn xá lợi các vị cao tăng khác cũng có khác nhiều. Nổi tiếng nhất có thể xem Quả tim bất diệt của Hòa thượng Thích Quảng Đức, đây cũng có thể xem là 1 xá lợi đặc biệt của Ngài.

Nói thêm là đôi khi xá lợi cũng bị dùng cho mục đích tuyên truyền. Mình nhớ lúc nhỏ có xem các đĩa của Đài Loan thì lúc hỏa táng xong nhặt đc cả tòa sen và tượng Đức Quan Âm ngồi khớp với tòa sen đó. Lúc nhỏ thì ko nói, giờ thì thấy có lẽ chỉ là chiêu bài tuyên truyền của Đài Loan với Đại Lục rồi đc VN đem về xem thôi.

Nói chung thì xá lợi có thật. Theo quan điểm Phật Giáo thì bậc Đạt Đạo sẽ có xá lợi sau khi hỏa táng, nó tượng trưng cho việc tu của vị tăng đó.