Xin cho biết Trung Quốc đã làm những gì để chuẩn bị cho thế vận hội tại Bắc Kinh tháng 8 năm 2008?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thế vận hội Mùa hè 2008, hay Thế vận hội Mùa hè XXIX diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 8 đến 24 tháng 8 năm 2008. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 8 giò 8 phút 8 giây tối (theo giờ địa phương, tức là 12 giờ 8 phút 8 giây giờ GMT) tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh ở Bắc Kinh. Một vài môn như bóng đá, đua thuyền và nội dung mới bơi marathon 10km sẽ được tổ chức ỏ một số thành phố khác của Trung Quốc. Môn đua ngựa được tổ chức ỏ Hồng Kông. Đây là lần thứ hai trong lịch sử một thế vận hội được hai ủy ban Thế vận hội quốc gia tổ chức (Hổng Kông tuy đã thuộc về Trung Quốc nhưng vẫn duy trì một ủy ban Thế vận hội riêng). Theo thông tin trên mạng (www.bienphong.com.vn) thì thế vận hội Olympic là một sự kiện thể thao lớn mà bất cứ quốc gia nào được vinh dự đăng cai sự kiện này đều tự hào và mong muốn tổ chức thành công ngày hội thể thao này. Thật vinh dự đối với thể thao châu Á khi Trung Quốc trở thành quốc gia vượt qua hàng chục ứng cử viên sáng giá ở các châu lục để giành quyền đăng cai Thế vận hội 2008. Olympic Bắc Kinh sử dụng 93 địa điểm, sân bãi thi đấu và luyện tập cho 28 môn thi đấu chính thức. Tại Olympic Bắc Kinh, các vận động viên sẽ tranh tài ở 302 nội dung của 28 môn thể thao, nhiều hơn một nội dung so với Olympic Athens 2004. Nước chủ nhà Trung Quốc dự định sẽ tổ chức thi đấu tại sáu địa điểm khác nhau. Ngoài Bắc Kinh còn có: Thanh Đảo, Thiên Tân, Thượng Hải, Tần Hoàng Đảo và đặc biệt là Hồng Kông. Hiện tại, nước chủ nhà Trung Quốc đang khẩn trương để hoàn tất công việc xây dựng các công trình thi đấu, các khu luyện tập cho các vân động viên cũng như hoàn chỉnh lịch thi đấu tại các bộ môn. Trong đó, có rất nhiều công trình thi đấu thể thao hiện đại và đẹp vào hàng bậc nhất hiện nay, điển hình là Sân vận động Quốc gia, Trung tâm Thể thao dưới nước... Công tác tuyển chọn tỉnh nguyện viên phục vụ được khởi động khắp 31 tỉnh, thành phố trực thuộc và khu tự trị của Trung Quốc; Các mặt công tác khác như: Chuẩn bị tuyên truyền về Thế vận hội, công tác xây dựng môi trường văn hóa văn minh chào đón Olympic 2008 của người dân... cũng được triển khai rộng khắp, thực sự được đông đảo người dân Trung Quốc hưỏng ứng và tham gia. Số người đăng kỷ tham gia đội ngũ tình nguyện viên đã lên đến con số trên 560.000 người. Bên cạnh đó, hàng loạt những khảch sạn, nhà hàng phục vụ cho các quan chức các quốc gia, Vận động viên, Huấn luyện viên và khách du lịch được nâng cấp, xây dựng nhằm đảm bảo tốt nhất nhu cầu ăn, ngủ cho cốc vận động viên và du khách. Một công tác được nước chủ nhà Trung Quốc đặc biệt chú trọng đó là việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các vận động viên tại các địa điểm thi đấu và khách sạn. An ninh được tăng cường với số lượng đông đảo cảnh sát, tình nguyện viên.
Trả lời
Thế vận hội Mùa hè 2008, hay Thế vận hội Mùa hè XXIX diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 8 đến 24 tháng 8 năm 2008. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 8 giò 8 phút 8 giây tối (theo giờ địa phương, tức là 12 giờ 8 phút 8 giây giờ GMT) tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh ở Bắc Kinh. Một vài môn như bóng đá, đua thuyền và nội dung mới bơi marathon 10km sẽ được tổ chức ỏ một số thành phố khác của Trung Quốc. Môn đua ngựa được tổ chức ỏ Hồng Kông. Đây là lần thứ hai trong lịch sử một thế vận hội được hai ủy ban Thế vận hội quốc gia tổ chức (Hổng Kông tuy đã thuộc về Trung Quốc nhưng vẫn duy trì một ủy ban Thế vận hội riêng). Theo thông tin trên mạng (www.bienphong.com.vn) thì thế vận hội Olympic là một sự kiện thể thao lớn mà bất cứ quốc gia nào được vinh dự đăng cai sự kiện này đều tự hào và mong muốn tổ chức thành công ngày hội thể thao này. Thật vinh dự đối với thể thao châu Á khi Trung Quốc trở thành quốc gia vượt qua hàng chục ứng cử viên sáng giá ở các châu lục để giành quyền đăng cai Thế vận hội 2008. Olympic Bắc Kinh sử dụng 93 địa điểm, sân bãi thi đấu và luyện tập cho 28 môn thi đấu chính thức. Tại Olympic Bắc Kinh, các vận động viên sẽ tranh tài ở 302 nội dung của 28 môn thể thao, nhiều hơn một nội dung so với Olympic Athens 2004. Nước chủ nhà Trung Quốc dự định sẽ tổ chức thi đấu tại sáu địa điểm khác nhau. Ngoài Bắc Kinh còn có: Thanh Đảo, Thiên Tân, Thượng Hải, Tần Hoàng Đảo và đặc biệt là Hồng Kông. Hiện tại, nước chủ nhà Trung Quốc đang khẩn trương để hoàn tất công việc xây dựng các công trình thi đấu, các khu luyện tập cho các vân động viên cũng như hoàn chỉnh lịch thi đấu tại các bộ môn. Trong đó, có rất nhiều công trình thi đấu thể thao hiện đại và đẹp vào hàng bậc nhất hiện nay, điển hình là Sân vận động Quốc gia, Trung tâm Thể thao dưới nước... Công tác tuyển chọn tỉnh nguyện viên phục vụ được khởi động khắp 31 tỉnh, thành phố trực thuộc và khu tự trị của Trung Quốc; Các mặt công tác khác như: Chuẩn bị tuyên truyền về Thế vận hội, công tác xây dựng môi trường văn hóa văn minh chào đón Olympic 2008 của người dân... cũng được triển khai rộng khắp, thực sự được đông đảo người dân Trung Quốc hưỏng ứng và tham gia. Số người đăng kỷ tham gia đội ngũ tình nguyện viên đã lên đến con số trên 560.000 người. Bên cạnh đó, hàng loạt những khảch sạn, nhà hàng phục vụ cho các quan chức các quốc gia, Vận động viên, Huấn luyện viên và khách du lịch được nâng cấp, xây dựng nhằm đảm bảo tốt nhất nhu cầu ăn, ngủ cho cốc vận động viên và du khách. Một công tác được nước chủ nhà Trung Quốc đặc biệt chú trọng đó là việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các vận động viên tại các địa điểm thi đấu và khách sạn. An ninh được tăng cường với số lượng đông đảo cảnh sát, tình nguyện viên.