Yakuza Nhật là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Yakura tổ chức xã hội đen của Nhật Bản. Cũng giống như Việt Nam và một số nước khác, Nhật Bản cũng tồn tại xã hội đen, và chính phủ, cảnh sát gọi Yakuza là “nhóm bạo lực” . Mặc dù Yakuza có thể gây uy hiếp tới cuộc sống của người dân và có khả năng làm các hành động trái pháp luật, nhưng Yakuza lại không bị chính phủ Nhật bài trừ. Đối với cả chính phủ hay người dân thì Yakuza là một sự tồn tại không thể thiếu, Yakuza giúp cho các quán ăn, tiệm kinh doanh… có thể yên tâm buôn bán làm ăn, hay xử lý rắc rối cho nhà chính trị gia hay các tập đoàn lớn. Đặc trưng của Yakuza là thường xăm rất nhiều hình đáng sợ lên khắp cơ thể, thêm vào đó họ còn cắt ngón tay để khi rời khỏi thế giới của Yakuza họ không thể giấu diếm thân phận. Hầu hết những người trong Yakuza sẽ không có ngón tay út của bàn tay trái. Yakuza tồn tại nhờ đâu? Yakuza thường mua cổ phiếu, chứng khoán của một số công ty để có thể duy trì tổ chức. Tuy nhiên bình thường Yakuza không trực tiếp ra mặt bởi ấn tượng không tốt của Yakuza sẽ khiến cho đối phương sợ hãi. Rất nhiều công ty của Nhật có Yakuza đứng sau nhưng bình thường sẽ không ai biết được thông tin này. Nhật Bản có rất nhiều nhóm Yakuza, nhưng tổ chức lớn nhất thì phải nói tới tổ chức Yamaguchi, các tổ chức này thường tập trung ở các phố lớn như Shibuya, Tokyou. Các tổ chức Yakuza cũng hay gây xích mích, muốn chứng tỏ quyền lực và thường xuyên xử lý lẫn nhau. Tuy nhiên, Yakuza cũng làm rất nhiều việc tốt. Ví dụ, sau khi trận động đất lớn xảy ra ở phía đông Nhật Bản năm 2011, Yakuza cũng đã ra mặt quyên góp, giúp đỡ và làm từ thiện giúp những người dân gặp khó khăn.
Trả lời
Yakura tổ chức xã hội đen của Nhật Bản. Cũng giống như Việt Nam và một số nước khác, Nhật Bản cũng tồn tại xã hội đen, và chính phủ, cảnh sát gọi Yakuza là “nhóm bạo lực” . Mặc dù Yakuza có thể gây uy hiếp tới cuộc sống của người dân và có khả năng làm các hành động trái pháp luật, nhưng Yakuza lại không bị chính phủ Nhật bài trừ. Đối với cả chính phủ hay người dân thì Yakuza là một sự tồn tại không thể thiếu, Yakuza giúp cho các quán ăn, tiệm kinh doanh… có thể yên tâm buôn bán làm ăn, hay xử lý rắc rối cho nhà chính trị gia hay các tập đoàn lớn. Đặc trưng của Yakuza là thường xăm rất nhiều hình đáng sợ lên khắp cơ thể, thêm vào đó họ còn cắt ngón tay để khi rời khỏi thế giới của Yakuza họ không thể giấu diếm thân phận. Hầu hết những người trong Yakuza sẽ không có ngón tay út của bàn tay trái. Yakuza tồn tại nhờ đâu? Yakuza thường mua cổ phiếu, chứng khoán của một số công ty để có thể duy trì tổ chức. Tuy nhiên bình thường Yakuza không trực tiếp ra mặt bởi ấn tượng không tốt của Yakuza sẽ khiến cho đối phương sợ hãi. Rất nhiều công ty của Nhật có Yakuza đứng sau nhưng bình thường sẽ không ai biết được thông tin này. Nhật Bản có rất nhiều nhóm Yakuza, nhưng tổ chức lớn nhất thì phải nói tới tổ chức Yamaguchi, các tổ chức này thường tập trung ở các phố lớn như Shibuya, Tokyou. Các tổ chức Yakuza cũng hay gây xích mích, muốn chứng tỏ quyền lực và thường xuyên xử lý lẫn nhau. Tuy nhiên, Yakuza cũng làm rất nhiều việc tốt. Ví dụ, sau khi trận động đất lớn xảy ra ở phía đông Nhật Bản năm 2011, Yakuza cũng đã ra mặt quyên góp, giúp đỡ và làm từ thiện giúp những người dân gặp khó khăn.