Khởi nghiệp khi bắt đầu từ tuổi 27?

  1. Nguyễn Hoài Nam

Thưa chuyên gia. Nếu bây giờ mình bắt đầu lại từ tuổi 27 vậy bản thân em nên làm những gì
Từ khóa: 

tổng giám đốc jio health

Chào em. Nếu câu hỏi của em liên quan đến khởi nghiệp thì anh xin chia sẽ như sau dựa trên những gì anh đã làm.

Anh tin rằng kinh doanh không giới hạn tuổi tác và thành công cũng không có quy định về tuổi tác. Như vậy, ở bất kỳ tuổi nào, chúng ta đều có thể bắt đầu và có thể hướng đến thành công.

Tuy nhiên chúng ta phải có sự chuẩn bị. Nếu đã từng thất bại, thì đúc kết lại những lý do dẫn đến thất bại, những điểm yếu của cá nhân. Anh tin rằng việc trang bị kiến thức, cập nhật kiến thức, nâng cao kiến thức là điều phải làm. Nếu ban ngày em đi làm, thì có thể đi học các khóa học ban đêm hoặc cuối tuần. Anh cũng đã từng làm như vậy, đi làm ban ngày và đi học ban đêm. Việc thứ 2, tìm người có thể làm mentor cho em. Đây là người có thể định hướng cho em trong công việc và cuộc sống dựa trên kinh nghiệm và thành công họ đã đạt được. Người "mentor" này không dễ tìm và mình có thể có nhiều hơn 1 "mentor" nhưng tìm được họ thì sẽ giúp cho em rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Nếu trước mắt chưa tìm được thì nhìn xung quanh xem người thân hay người quen để học hỏi và nhận sự chia sẽ kinh nghiệm. Hoặc em tìm kiếm trong lĩnh vực em đam mê hay công ty em đang làm. Bên cạnh đó, tích cực mở rộng quan hệ công việc và xã hội để. Đến một thời điểm phù hợp khi có đủ mạng lưới quan hệ, cộng sự và vốn thì em có thể nghĩ đến chuyện thành lập doanh nghiệp riêng cho mình.

Trả lời

Chào em. Nếu câu hỏi của em liên quan đến khởi nghiệp thì anh xin chia sẽ như sau dựa trên những gì anh đã làm.

Anh tin rằng kinh doanh không giới hạn tuổi tác và thành công cũng không có quy định về tuổi tác. Như vậy, ở bất kỳ tuổi nào, chúng ta đều có thể bắt đầu và có thể hướng đến thành công.

Tuy nhiên chúng ta phải có sự chuẩn bị. Nếu đã từng thất bại, thì đúc kết lại những lý do dẫn đến thất bại, những điểm yếu của cá nhân. Anh tin rằng việc trang bị kiến thức, cập nhật kiến thức, nâng cao kiến thức là điều phải làm. Nếu ban ngày em đi làm, thì có thể đi học các khóa học ban đêm hoặc cuối tuần. Anh cũng đã từng làm như vậy, đi làm ban ngày và đi học ban đêm. Việc thứ 2, tìm người có thể làm mentor cho em. Đây là người có thể định hướng cho em trong công việc và cuộc sống dựa trên kinh nghiệm và thành công họ đã đạt được. Người "mentor" này không dễ tìm và mình có thể có nhiều hơn 1 "mentor" nhưng tìm được họ thì sẽ giúp cho em rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Nếu trước mắt chưa tìm được thì nhìn xung quanh xem người thân hay người quen để học hỏi và nhận sự chia sẽ kinh nghiệm. Hoặc em tìm kiếm trong lĩnh vực em đam mê hay công ty em đang làm. Bên cạnh đó, tích cực mở rộng quan hệ công việc và xã hội để. Đến một thời điểm phù hợp khi có đủ mạng lưới quan hệ, cộng sự và vốn thì em có thể nghĩ đến chuyện thành lập doanh nghiệp riêng cho mình.