Mỗi người có thể làm gì để góp phần bảo tồn các loài động vật?

  1. Trang Nguyễn

Theo cách mình hiểu: sự biến mất của các loài động vật có ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng của hệ sinh thái. Khi hệ sinh thái mất cân bằng (việc này đã & đang diễn ra), thì con người cũng sẽ nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng có vẻ hầu hết mọi người đều ko quá để tâm đến vấn đề này, vì nó nghe hơi "vĩ mô". Theo chị thì đâu là những cách thức thật đơn giản, gần gũi với đời sống thường ngày, mà một công dân bình thường có thể thực hiện, để góp phần giữ cân bằng hệ sinh thái?

Cảm ơn chị Trang.

Từ khóa: 

bảo tồn động vật

,

bảo vệ động vật

,

động vật hoang dã

,

nhà bảo tồn động vật hoang dã

Thực sự thì bạn đã nói đúng vào trọng tâm của các vấn đề liên quan đến môi trường và bảo tồn động - thực vật hoang dã. Đó là cộng đồng thường cho rằng đây là công việc to tát, mình không thể giúp gì được, hoặc cho rằng đây là công việc của người khác - của nhà nước, hay doanh nghiệp, hay các nhà khoa học, không phải việc của mình.

Tuy nhiên, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống là việc của tất cả mọi người. Nếu chỉ có một nhóm nhỏ những người nỗ lực bảo vệ, nhưng số còn lại không quan tâm, không hỗ trợ, không hành động... thì thiên nhiên sẽ tiếp tục bị phá hủy.

Lấy một ví dụ cực kỳ đơn giản mà các bạn có thể làm hàng ngày như thế này. Hiện nay ô nhiễm nhựa đang là vấn đề nhức nhối và nan giải nhất. Khi mà các loài sinh vật biển, như cá voi, rùa biển, cá mập, các rạn san hô, rồi đến các loài sinh vật trên cạn, như voi, chó sói, chim chóc... đều đang bị chết do ăn nhầm phải nhựa mà con người thải ra.

Vậy là một người bình thường, chúng mình có thể làm gì? Chỉ việc đơn giản là đưa ra những lựa chọn có lợi cho môi trường, như biết cách từ chối sử dụng túi nylon, các loại chai, cốc nhựa dùng một lần... là bạn đã trực tiếp làm giảm các loại bẫy nhựa chết chóc cho thiên nhiên rồi.

Mình rất thích đi lặn, nhưng từ hai năm trở lại đây bất cứ khi nào đi lặn - dù là do công việc hay đi chơi - mình đều đem theo một con dao và 1 cái kéo. Vì có quá nhiều rác nhựa dưới đáy đại dương, và rất nhiều lần mình phải sử dụng dao/kéo để có thể cắt túi nylon, dây nhợ... mắc vào sinh vật biển.

Tất cả lựa chọn của các bạn, những việc các bạn đang làm, dù lớn hay nhỏ, đều có ảnh hưởng nhất định với thế giới mà các bạn đang sống. Các bạn có thể lựa chọn để giảm tác hại của những ảnh hưởng đó đến với môi trường. Từ một người, 10 người, và hàng trăm, hàng nghìn người cùng có những hành động nho nhỏ nhưng ý nghĩa với môi trường sẽ có tác động lớn hơn rất nhiều so với việc một vài người hành động, đúng không nào?

Trả lời

Thực sự thì bạn đã nói đúng vào trọng tâm của các vấn đề liên quan đến môi trường và bảo tồn động - thực vật hoang dã. Đó là cộng đồng thường cho rằng đây là công việc to tát, mình không thể giúp gì được, hoặc cho rằng đây là công việc của người khác - của nhà nước, hay doanh nghiệp, hay các nhà khoa học, không phải việc của mình.

Tuy nhiên, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống là việc của tất cả mọi người. Nếu chỉ có một nhóm nhỏ những người nỗ lực bảo vệ, nhưng số còn lại không quan tâm, không hỗ trợ, không hành động... thì thiên nhiên sẽ tiếp tục bị phá hủy.

Lấy một ví dụ cực kỳ đơn giản mà các bạn có thể làm hàng ngày như thế này. Hiện nay ô nhiễm nhựa đang là vấn đề nhức nhối và nan giải nhất. Khi mà các loài sinh vật biển, như cá voi, rùa biển, cá mập, các rạn san hô, rồi đến các loài sinh vật trên cạn, như voi, chó sói, chim chóc... đều đang bị chết do ăn nhầm phải nhựa mà con người thải ra.

Vậy là một người bình thường, chúng mình có thể làm gì? Chỉ việc đơn giản là đưa ra những lựa chọn có lợi cho môi trường, như biết cách từ chối sử dụng túi nylon, các loại chai, cốc nhựa dùng một lần... là bạn đã trực tiếp làm giảm các loại bẫy nhựa chết chóc cho thiên nhiên rồi.

Mình rất thích đi lặn, nhưng từ hai năm trở lại đây bất cứ khi nào đi lặn - dù là do công việc hay đi chơi - mình đều đem theo một con dao và 1 cái kéo. Vì có quá nhiều rác nhựa dưới đáy đại dương, và rất nhiều lần mình phải sử dụng dao/kéo để có thể cắt túi nylon, dây nhợ... mắc vào sinh vật biển.

Tất cả lựa chọn của các bạn, những việc các bạn đang làm, dù lớn hay nhỏ, đều có ảnh hưởng nhất định với thế giới mà các bạn đang sống. Các bạn có thể lựa chọn để giảm tác hại của những ảnh hưởng đó đến với môi trường. Từ một người, 10 người, và hàng trăm, hàng nghìn người cùng có những hành động nho nhỏ nhưng ý nghĩa với môi trường sẽ có tác động lớn hơn rất nhiều so với việc một vài người hành động, đúng không nào?