Theo kinh nghiệm của chị, đâu là khó khăn lớn nhất khi khai vấn cho các bạn trong lứa tuổi vị thành niên và cha mẹ ạ?

  1. Hướng nghiệp

  2. Đặng Thu Dung

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

chuyên gia khai vấn (career coach & life coach)

Chào các bạn,

Khai vấn (Coach) là phương pháp giúp đỡ tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc BẢO MẬT thông tin cho khách hàng vì vậy khi khách hàng là các bạn trẻ độ tuổi vị thành niên thì bắt buộc phải có sự đồng thuận và đồng hành của cha mẹ.

Đồng thuận có nghĩa là cha mẹ cần tôn trọng nguyên tắc bảo mật, người khai vấn không có trách nhiệm phải chia sẻ mọi thông tin (trừ trường hợp theo yêu cầu pháp luật) để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng, tuy nhiên các bạn trẻ hoàn toàn có quyền chia sẻ với cha mẹ/người khác nội dung trao đổi nếu các bạn muốn.

Đồng hành có nghĩa là hầu hết các vấn đề khó khăn, thách thức trẻ vị thành niên gặp trong học hành và cuộc sống đều có mối liên hệ với cha mẹ vì vậy sự chuyển hóa của các con phụ thuộc vào cam kết đồng hành với con trong lộ trình khai vấn thì mới đạt tới kết quả tốt đẹp nhất.

Khai vấn trẻ vị thành niên là mối quan hệ đặc biệt giữa 3 bên giữa người khai vấn (chuyên gia), trẻ vị thành niên (hành động) và cha mẹ (đồng hành) và lộ trình khai vấn chỉ trọn vẹn khi có đầy đủ cả 3 yếu tố trên.

Trả lời

Chào các bạn,

Khai vấn (Coach) là phương pháp giúp đỡ tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc BẢO MẬT thông tin cho khách hàng vì vậy khi khách hàng là các bạn trẻ độ tuổi vị thành niên thì bắt buộc phải có sự đồng thuận và đồng hành của cha mẹ.

Đồng thuận có nghĩa là cha mẹ cần tôn trọng nguyên tắc bảo mật, người khai vấn không có trách nhiệm phải chia sẻ mọi thông tin (trừ trường hợp theo yêu cầu pháp luật) để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng, tuy nhiên các bạn trẻ hoàn toàn có quyền chia sẻ với cha mẹ/người khác nội dung trao đổi nếu các bạn muốn.

Đồng hành có nghĩa là hầu hết các vấn đề khó khăn, thách thức trẻ vị thành niên gặp trong học hành và cuộc sống đều có mối liên hệ với cha mẹ vì vậy sự chuyển hóa của các con phụ thuộc vào cam kết đồng hành với con trong lộ trình khai vấn thì mới đạt tới kết quả tốt đẹp nhất.

Khai vấn trẻ vị thành niên là mối quan hệ đặc biệt giữa 3 bên giữa người khai vấn (chuyên gia), trẻ vị thành niên (hành động) và cha mẹ (đồng hành) và lộ trình khai vấn chỉ trọn vẹn khi có đầy đủ cả 3 yếu tố trên.