Thiến đối với con cái (chó cái, mèo cái) có thật sự tốt không?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Trần Thùy Linh

Chào chuyên gia !

Đài báo nói rất nhiều về việc thiến mèo/chó cái có rất nhiều cái lợi như bảo vệ sức khoẻ của thú cưng hay giảm tỉ lệ chó/mèo hoang. Nhưng em rất băn khoăn đứng trên góc của một con vật thì liệu có tốt thật sự không vì việc thiến mèo/chó cái là một dạng phẫu thuật khá phức tạp(mổ bụng cắt buồng trứng). Liệu về lâu dài sức khoẻ và tâm lý của thú cưng có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không ?

Từ khóa: 

thú cưng

,

thiến

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

marketing manager of petsport

Chào bạn, về câu hỏi của bạn:1. Khi thiến chó/mèo (đực cái), bạn nên đến những cơ sở thú y uy tín để tiến hành phẫu thuật. Ngoài ra bạn cũng nên khám tổng thể thú cưng của mình để có thể cho bác sỹ cái nhìn tổng quát về sức khỏe thú cưng của bạn trước khi tiến hành phẫu thuật.2. Về sức khỏe, việc triệt sản có 2 mặt lợi/hại. Việc quyết định có triệt sản cho thú cưng của mình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chủ thú cưng. Nếu bạn là người có thời gian, tài chính để chăm sóc cho một đàn nhiều thú cưng thì bạn có thể không triệt sản thú cưng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhấn mạnh việc nuôi càng nhiều thú cưng thì trách nhiệm của bạn trước những chú thú cưng thân yêu của mình và xã hội sẽ càng lớn.

Trả lời

Chào bạn, về câu hỏi của bạn:1. Khi thiến chó/mèo (đực cái), bạn nên đến những cơ sở thú y uy tín để tiến hành phẫu thuật. Ngoài ra bạn cũng nên khám tổng thể thú cưng của mình để có thể cho bác sỹ cái nhìn tổng quát về sức khỏe thú cưng của bạn trước khi tiến hành phẫu thuật.2. Về sức khỏe, việc triệt sản có 2 mặt lợi/hại. Việc quyết định có triệt sản cho thú cưng của mình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chủ thú cưng. Nếu bạn là người có thời gian, tài chính để chăm sóc cho một đàn nhiều thú cưng thì bạn có thể không triệt sản thú cưng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhấn mạnh việc nuôi càng nhiều thú cưng thì trách nhiệm của bạn trước những chú thú cưng thân yêu của mình và xã hội sẽ càng lớn.

thiến chó mèo cái rất tốt. chả có gì là nhân đạo hay ko nhân đạo ở đây. vì mình đang áp tính người vào một con vật. thiến đi vì chó mèo đẻ nhiều như chuột vậy. rồi ai chăm hay lại bỏ rơi. đó moi là tàn nhẫn