Bản Chất Của Sự Sáng Tạo ?

  1. Phong cách sống

Sáng tạo theo nghĩa rộng là tìm kiếm một cái gì đó mới, chưa biết, mà mọi người không biết trước.

 Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy những gì mà chúng ta không biết? Khi chúng ta biết những gì cần tìm, làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy một cái gì đó mới mà chúng ta không biết ?

Câu trả lời cho những câu hỏi này không thể rõ ràng.

Vậy, bản chất của sự sáng tạo là gì ?

Từ khóa: 

phong cách sống

  • Bản chất của sự sáng tạo là khác biệt. Cụ thể hơn chính là việc bạn vận dụng kiến thức tạo ra cái mới. Sáng tạo cũng mang tính tương đối thôi. Tức là sáng tạo cũng dựa vào cái đã biết kết hợp và tạo ra cái chưa biết.
  • Những người đoạt giải Noben ở thể kỉ 22 nếu các bạn để ý những khám phá cái mới, cũng phải dựa vào kiến thức đã biết.
  • Suy ra rằng, tạo ra một cái gì đó có sáng tạo thì ai cũng có thể, nhưng "nồng độ" tỷ lệ sáng tạo nhiều hay ít của mỗi người khác nhau.
  • Vì vậy, ai cũng có thể sáng tạo nhờ vào phương pháp và rèn luyện trí não.
  • Thêm điều này nữa, dựa vào thang blom thì có 6 cấp bậc:

Nhớ ---> Hiểu --> Vận dụng --->Phân tích ---> Đánh giá ---> Sáng tạo ---> Đặt biệt đỉnh cao của sáng tạo chính là Đột Phá (khác biệt của khác biệt).

  • Dựa thông tin trên có thể thấy sáng tạo là cả một quá trình não bộ tiếp nhận, tiếp thu, xử lí, cải tiến dữ liệu và thông tin sau đó cho ra thành phẩm của chất xám là sáng tạo.
  • Quá trình này của mỗi người khác nhau, có người thì học một hiểu mười học kiến thức và vận dụng ngay được, rồi tiến tới sáng tạo rất nhanh, nhưng cũng có người phải qua gian khổ tập luyện đi từng bước rất chậm mới có thể sáng tạo.
  • Có những cái có thể sáng tạo được trong thời gian ngắn, nhưng có nhưng cái cần đòi hỏi cả thời gian dài nghiên cứu cả đời người mới xong, như thuốc trị HIVs chẳng hạn, phương pháp tạo ra nội tạng cơ thể thật từ tế bào gốc ở người,...
  • Do cũng một phần EQ, IQ và AQ mỗi người phân bổ trong não bộ của mỗi người là khác nhau. 
  • Còn bạn ý kiến như thế nào chia sẻ để cùng bàn luận nhé. 

__________________________________

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉Nhớ follow mình nhé. Cảm ơn bạn ^^

Trả lời
  • Bản chất của sự sáng tạo là khác biệt. Cụ thể hơn chính là việc bạn vận dụng kiến thức tạo ra cái mới. Sáng tạo cũng mang tính tương đối thôi. Tức là sáng tạo cũng dựa vào cái đã biết kết hợp và tạo ra cái chưa biết.
  • Những người đoạt giải Noben ở thể kỉ 22 nếu các bạn để ý những khám phá cái mới, cũng phải dựa vào kiến thức đã biết.
  • Suy ra rằng, tạo ra một cái gì đó có sáng tạo thì ai cũng có thể, nhưng "nồng độ" tỷ lệ sáng tạo nhiều hay ít của mỗi người khác nhau.
  • Vì vậy, ai cũng có thể sáng tạo nhờ vào phương pháp và rèn luyện trí não.
  • Thêm điều này nữa, dựa vào thang blom thì có 6 cấp bậc:

Nhớ ---> Hiểu --> Vận dụng --->Phân tích ---> Đánh giá ---> Sáng tạo ---> Đặt biệt đỉnh cao của sáng tạo chính là Đột Phá (khác biệt của khác biệt).

  • Dựa thông tin trên có thể thấy sáng tạo là cả một quá trình não bộ tiếp nhận, tiếp thu, xử lí, cải tiến dữ liệu và thông tin sau đó cho ra thành phẩm của chất xám là sáng tạo.
  • Quá trình này của mỗi người khác nhau, có người thì học một hiểu mười học kiến thức và vận dụng ngay được, rồi tiến tới sáng tạo rất nhanh, nhưng cũng có người phải qua gian khổ tập luyện đi từng bước rất chậm mới có thể sáng tạo.
  • Có những cái có thể sáng tạo được trong thời gian ngắn, nhưng có nhưng cái cần đòi hỏi cả thời gian dài nghiên cứu cả đời người mới xong, như thuốc trị HIVs chẳng hạn, phương pháp tạo ra nội tạng cơ thể thật từ tế bào gốc ở người,...
  • Do cũng một phần EQ, IQ và AQ mỗi người phân bổ trong não bộ của mỗi người là khác nhau. 
  • Còn bạn ý kiến như thế nào chia sẻ để cùng bàn luận nhé. 

__________________________________

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉Nhớ follow mình nhé. Cảm ơn bạn ^^

Sáng tạo là tạo ra cái mới từ những cái cũ. Rộng hơn nữa là kết hợp những cái mới với cái cũ hoặc cứ thế kết hợp các thứ đã biết với nhau để tạo ra những thứ mới hơn. 
Ví dụ tạo ra một món ăn mới. Thì cách kết hợp nguyên liệu là mới, nhưng các thành phần nguyên liệu thì lại là cũ.

Tuy nhiên xã hội chỉ thừa nhận những "tổ hợp mới" có ích ở một lĩnh vực nào đó mới gọi là sáng tạo. Còn lại thì chắc là thử nghiệm,... Vì vậy muốn tìm những gì mới mẻ thì chỉ có cách thử kết hợp các thành phần cũ theo cách nó chưa từng được kết hợp, chừng nào nó tạo ra cái gì đó hữu ích thì thôi.

Có vẻ hơi thất vọng khi sự sáng tạo nó không có gì quá trừu tượng. Có vẻ như ăn may nhiều hơn là cái gì khiến chúng ta tự hào. Vì vậy mình thêm vào một thứ gọi là "trí tưởng tượng".

Về nguyên lý thì khá tương đồng, trí tưởng tượng cũng cần có những hình ảnh, các kiến thức để mô hình hóa trong não bộ. Khủng khiếp hơn là có thể tưởng tượng đến cả những thứ phi thực tế, cái mà nó vay mượn chỉ là hỗ trợ diễn đạt ý tưởng mà thôi. 

Hoặc cũng có thể nhận định trí tưởng tượng mới là đỉnh cao của sự sáng tạo. Nó có thể tạo ra một cái mới hoàn toàn dựa trên những thứ mới hoàn toàn. Ở cấp độ này nếu đem ý tưởng diễn đạt cho một người khác là một điều vô cùng khó, mọi thứ đều là so sánh khập khiễng........

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy những gì mà chúng ta không biết?

Mình nghĩ trong câu hỏi của bạn có đáp rồi đó, đó là làm những thứ chúng ta chưa từng làm.

Mình nghĩ bản chất của Sự Sáng Tạo là Tự Do :)