Bạn có hay dùng mạng xã hội để thả thính không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Nếu nói Tinder thì chức năng chính của nó thả thính, thả bà. Đúng tôi hay dùng mxh đấy để thả thính 😂 Còn lại ở các ứng dụng mxh khác thì chủ yếu để giao tiếp với bạn bè và trao đổi công việc là chính, thi thoảng mới có 1-2 mối trên đó để mà thả, không thì cũng chủ yếu là ở tin-đờ thôi. 

Trả lời

Nếu nói Tinder thì chức năng chính của nó thả thính, thả bà. Đúng tôi hay dùng mxh đấy để thả thính 😂 Còn lại ở các ứng dụng mxh khác thì chủ yếu để giao tiếp với bạn bè và trao đổi công việc là chính, thi thoảng mới có 1-2 mối trên đó để mà thả, không thì cũng chủ yếu là ở tin-đờ thôi. 

Mạng xã hội là một thuật ngữ lớn để chỉ một nền tảng Internet đồ xộ. Nếu bạn nói cụ thể là Bạn có hay thả thính trên Facebook không? Bạn có thả thính trên Insta không? Bạn có thả thính trên Twitter không? Thì tôi đoán là người ta sẽ bảo là có. Mà cái chức năng thả thính đấy nó cũng là phụ thôi, phần lớn mọi người sử dụng mạng xã hội để thao tác và giao tiếp với nhau. Nên việc thả thính nhau tất nhiên là có trong điều đó. 

Tôi thì thường sử dụng Tumblr để theo dõi các bài viết trên đó, còn lại chủ yếu Noron và Zalo là hết. Thả thính thì tôi chỉ thả người tôi thực sự thích và tôi thả trực tiếp chứ không phải gián tiếp qua mạng xã hội. Giờ già rồi! 

Mạng xã hội làm được nhiều thứ mà bạn. Bên cạnh việc thả bả thì mình có dùng mạng xã hội như một kho tài liệu thông tin, tìm kiếm đủ thứ từ quần áo, đồ ăn, dụng cụ, khóa học, chat chit,....Nói chung là về các mặt giải trí thì đúng là nó chả thiếu một cái gì cả, còn về mặt kiến thức thì cũng tùy, kiểu hên xui, thật giả lẫn lộn, nhưng ít ra thông tin mình thu nạp nó vẫn khiến mình thay đổi cách nhìn khá nhiều. Nói chung mạng xã hội nó giống như một thế giới thu nhỏ để bản thân đi cọ xát vậy =))