Bạn hiểu thế nào về câu nói sau?

  1. Phong cách sống

"người không cam tâm làm lá xanh trong thiên hạ, cuối cùng cũng không thể đem hoa trồng khắp thế gian?"

Từ khóa: 

phong cách sống

Bản thân câu này đứng riêng ko trong hoàn cảnh của nó thì chẳng có mấy ý nghĩa.

Nếu hiểu theo 1 cách nào đó thì là sức người có hạn, tương lai thì bất định, ko phải cái gì cứ muốn và cố gắng là có thể đạt được. Cái chúng ta có thể làm là tin vào lý tưởng của bản thân, tiếp tục bước về phía trước và ko lùi bước. Cho dù đến cuối cùng thất bại, thì cũng là sống và chết vì lý tưởng của bản thân, ko có gì nuối tiếc.

P/S: Bạn nên xem lại cách type dấu, lỗi tùm lum.

Trả lời

Bản thân câu này đứng riêng ko trong hoàn cảnh của nó thì chẳng có mấy ý nghĩa.

Nếu hiểu theo 1 cách nào đó thì là sức người có hạn, tương lai thì bất định, ko phải cái gì cứ muốn và cố gắng là có thể đạt được. Cái chúng ta có thể làm là tin vào lý tưởng của bản thân, tiếp tục bước về phía trước và ko lùi bước. Cho dù đến cuối cùng thất bại, thì cũng là sống và chết vì lý tưởng của bản thân, ko có gì nuối tiếc.

P/S: Bạn nên xem lại cách type dấu, lỗi tùm lum.

Mình hiểu câu này nói về người có tính bao đồng, không cam tâm lo kiểu hời hợt, nhưng cũng không đủ sức để chăm chút cho cả thiên hạ