Bạn muốn là một người lắng nghe tốt hay một người giao tiếp tốt?

  1. Kỹ năng mềm

Nếu được lựa chọn trong hai kỹ năng bạn sẽ chọn lựa thế nào?

Từ khóa: 

lắng nghe

,

giao tiếp

,

kỹ năng mềm

Đối với mình, mình muốn có cả hai. Vì để có thể giao tiếp tốt thì bản thân phải là người giỏi lắng nghe. Lắng nghe để hiểu, hiểu rồi mới có thể nói, giao tiếp tốt.

Trả lời

Đối với mình, mình muốn có cả hai. Vì để có thể giao tiếp tốt thì bản thân phải là người giỏi lắng nghe. Lắng nghe để hiểu, hiểu rồi mới có thể nói, giao tiếp tốt.

Một người giao tiếp tốt đã là người lắng nghe tốt rồi, bởi lắng nghe cũng chính là một phần của giao tiếp. Còn nếu ý bạn muốn so sánh việc nói tốt hay lắng nghe tốt thì mình nghĩ sẽ chọn nói. Để nói tốt quả thật là việc không đơn giản, bạn phải có giọng tốt, khả năng sắp xếp ý và tư duy tốt và biết cách nói để mọi người quan tâm, lắng nghe, chú ý vào nội dung mình muốn truyền tải. Ngoài ra bạn cần sự tự tin nữa, nói chung cần rất nhiều yếu tố.