Bạn nghĩ gì về nghỉ hưu sớm trong cộng đồng tự do tài chính?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Nghỉ hưu như mn thường nghĩ là đến 1 độ tuổi nào đấy thì sẽ không làm việc nữa,có thể là tận hưởng tuổi già,vui chơi vs con cháu,or kiếm công việc phụ để giết thời gian,du lịch...,có độ tuổi nhất định or điều kiện về sức khỏe không cho phép làm việc nữa.

Còn đối vs tự do tài chính thì nghỉ hưu và nghỉ hưu sớm lại là đến 1 ngưỡng tiền bạc nào đấy đủ cover cho họ có thể không làm việc hay nhận lương nữa nhưng vẫn có thể chi trả toàn bộ nhu cầu về mức sống hiện tại cho tới sau này khi về già của họ,thế nên nghỉ hưu vs tdtc sẽ không bị phụ thuộc vào sức khỏe hay độ tuổi mà phụ thuộc vào các nguồn lực về tài chính mà họ đã tích góp cũng như tái đầu tư trước khi họ tiến đến ngưỡng cửa tdtc

Nói là nghỉ hưu nhưng theo một số các chú,các cô,các bác mình đang follow thì họ chưa bao giờ là ngừng làm việc cả,thay vì họ chọn những công việc với mức lương cao,nhưng lại mệt mỏi vs họ thì họ lại chọn những cv khiến họ thấy vui hơn,or giúp đỡ cho nhiều người có hoàn cảnh khác nhau hơn,cũng có những người nghỉ hưu hẳn luôn,tức là họ không đi làm nữa,họ làm những cv mình thích,mặc dù những cv đấy không cung cấp cho họ về mặt tiền bạc nữa,or cũng có thể là họ đi du lịch đó đây chẳng hạn:))),khi mà họ không phụ thuộc vào tiền bạc nữa thì họ làm cái gì mà chẳng đc,nhỉ?

Câu hỏi này b hỏi vs mn nhưng vs 1 người quản lý tc cá nhân và biết về cụm từ tự do tài chính như b thì mình nghĩ là b đã có câu trả lời r:)))còn mục đích chắc là khảo sát or là gì đấy,kể nghe đuê:))

Trả lời

Nghỉ hưu như mn thường nghĩ là đến 1 độ tuổi nào đấy thì sẽ không làm việc nữa,có thể là tận hưởng tuổi già,vui chơi vs con cháu,or kiếm công việc phụ để giết thời gian,du lịch...,có độ tuổi nhất định or điều kiện về sức khỏe không cho phép làm việc nữa.

Còn đối vs tự do tài chính thì nghỉ hưu và nghỉ hưu sớm lại là đến 1 ngưỡng tiền bạc nào đấy đủ cover cho họ có thể không làm việc hay nhận lương nữa nhưng vẫn có thể chi trả toàn bộ nhu cầu về mức sống hiện tại cho tới sau này khi về già của họ,thế nên nghỉ hưu vs tdtc sẽ không bị phụ thuộc vào sức khỏe hay độ tuổi mà phụ thuộc vào các nguồn lực về tài chính mà họ đã tích góp cũng như tái đầu tư trước khi họ tiến đến ngưỡng cửa tdtc

Nói là nghỉ hưu nhưng theo một số các chú,các cô,các bác mình đang follow thì họ chưa bao giờ là ngừng làm việc cả,thay vì họ chọn những công việc với mức lương cao,nhưng lại mệt mỏi vs họ thì họ lại chọn những cv khiến họ thấy vui hơn,or giúp đỡ cho nhiều người có hoàn cảnh khác nhau hơn,cũng có những người nghỉ hưu hẳn luôn,tức là họ không đi làm nữa,họ làm những cv mình thích,mặc dù những cv đấy không cung cấp cho họ về mặt tiền bạc nữa,or cũng có thể là họ đi du lịch đó đây chẳng hạn:))),khi mà họ không phụ thuộc vào tiền bạc nữa thì họ làm cái gì mà chẳng đc,nhỉ?

Câu hỏi này b hỏi vs mn nhưng vs 1 người quản lý tc cá nhân và biết về cụm từ tự do tài chính như b thì mình nghĩ là b đã có câu trả lời r:)))còn mục đích chắc là khảo sát or là gì đấy,kể nghe đuê:))

- Nghỉ hưu sớm là trạng thái lý tưởng, không còn lo nghĩ, không chật vật, không khốn đốn về tiền bạc. 

- Nhưng đạt được nghỉ hưu sớm trường hợp này khó, nghỉ hưu sớm khi và chỉ khi đạt điều kiện: Thu - Chi = Tiền (Tiền > 0, Thu = Chi). 

- Dòng tiền dư ra phải đều đặn hàng tháng. Thì phải tích lũy tài sản thôi, tài sản được kết thành từ quá trình thu thập kiến thức, đút kết kinh nghiệm, bài học, tích lũy con người (MQH tốt) để vận hành tài sản sinh ra tiền. 

- Đỉnh cao của tự do cá nhân chính là tự do tài chính, mà cái khó là duy trì tự do tài chính lâu dài.

- Sớm đạt tự do, mất tự do cũng nhanh. Năng lực quản lí và kiểm soát dòng tiền phải tương xứng vài tài sản hiện có, tài sản càng giá trị càng dễ mất kiếm soát bởi các tác nhân thị trường biến động như lạm phát, cung - cầu, cơ chế quản lí nhà nước,...

- Theo mình, tự do tài chính sớm chưa hẳn là tốt, còn phải suy nghĩ, tính toán và điều chỉnh liên tục theo sự biến đổi bất ngờ không thể lường trước yếu tố tác động tài sản. 

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ cho mình xin lượt follow nha. Cảm ơn bạn ^^ 

https://cdn.noron.vn/2022/07/11/tu-do-tai-chinh-doanhnhansaigon2-1508433969750x0-1657500022.jpg
Tự do tài chính và tự do cá nhân luôn song hành với nhau.

Câu hỏi hay đấy bạn :) bản thân chưa nghỉ tới việc nghỉ hưu mà muốn được làm việc đến lúc mình không thể làm việc được nữa. Đó là lý do vì sao mình trở thành freelancer và thường chỉ chọn làm công việc mà mình yêu thích. 

Đc giàu ăn mấy đời ko hết thì nghỉ hưu sớm cũng hay đấy. Nhưng trước giờ mình chưa có khái niệm nghỉ hưu. Từ lúc còn đi học đã xác định và cũng có tư tưởng con người nên chết khi ko còn khả năng cống hiến cho xã hội. Có nghĩa mình xác định cống hiến đến khi ko còn khả năng thì thôi, buông tay chứ ko níu kéo cuộc sống chỉ tiêu tốn tài nguyên của xã hội. Tư tưởng này khá ấu trĩ thậm chí cực đoan, nhưng mình nghĩ tương lai mình sẽ nhìn tư tưởng này theo 1 hướng nhẹ nhàng hơn để áp dụng cho bản thân. 

Và 1 ng có tư tưởng như vậy thì mình tự tin nói rằng bản thân sẽ ko dừng lại, ko chỉ sống hưởng thụ và, nếu có thể, ko phải nghỉ hưu chứ chưa nói đến sớm, dù tài chính có thế nào đi nữa.

Chứ tự do tài chính mà đi nghỉ chơi cho sướng thì Elon Musk cần gì phải bán hết tài sản phải ở nhà thuê để dồn tiền đưa loài ng chinh phục Sao Hỏa. 😁😁

Tự do tài chính đối với em thì tức là nó cho mình toàn quyền quyết định nên làm gì và muốn gì, được phép từ chối với những đối tác mình không muốn gặp, được làm những gì mà mình cảm thấy vui vẻ hàng ngày, mà tiền vẫn chảy vào túi đều đều. Cũng đúng như anh Đất Sét nói rằng thực sự em chưa gặp ai đã tự do tài chính mà cho mình ăn chơi phề phỡn cả. Như điển hình gần đây, em đi bơi có bắn Tiếng Anh với một bác chừng khoảng 70t từng làm việc ở bộ Ngoại Giao, bác đã nghỉ hưu dược thời gian khá dài nhưng hiện bác vẫn đang tiếp tục kiếm tiền bằng cách tạo kênh youtube nói về các sự kiện thể thao, sea games, và chia sẻ các thứ tiếng mà bác biết.

Như em thấy ai đã hiểu được giá trị thực sự của tự do tài chính thì họ cũng chả cho mình đã nghỉ hưu đâu ạ. Nhưng chắc chắn rằng họ hiểu được sự tự do hơn ai hết, bởi khi đó đồng tiền chỉ là công cụ để đẻ ra thêm tiền chứ không còn bó buộc với họ nữa.