Bạn nghĩ sao về chuyện người nổi tiếng cặp kè đại gia?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

nổi tiếng

,

cặp kè

,

đại gia

,

xã hội

Với giới showbiz thì đấy là một phần tất yếu và rất bình thường, vấn đề là ai bị lộ thôi. Để đứng được trong giới này nếu bạn không phải con nhà giàu thì làm sao bạn có tiền để đầu tư hình ảnh, các dự án nghệ thuật của bản thân mà được nổi tiếng? Chuyện chỉ cần tài năng là sẽ nổi tiếng là chuyện không thể, sức cạnh tranh và đào thải trong giới này là quá khốc liệt và nó ko có chỗ đứng cho những người không có tiền.

Vậy nên một khi đã nổi tiếng thì phần rất lớn là nghệ sĩ đó đã có đại gia chống lưng, họ chấp nhận làm điều này trong vài năm đầu khi đã nổi tiếng, sự nghiệp thăng hạng rồi thì có bị phát hiện, có bị đại gia bỏ thì họ cũng đã có cục tiền trong tay. Với chuyện của Hiền Hồ cũng vậy, với khối tài sản bạn ý có hiện tại thì dù không được đi hát lại thì bạn ấy vẫn sống dư giả đến cuối đời.

Trả lời

Với giới showbiz thì đấy là một phần tất yếu và rất bình thường, vấn đề là ai bị lộ thôi. Để đứng được trong giới này nếu bạn không phải con nhà giàu thì làm sao bạn có tiền để đầu tư hình ảnh, các dự án nghệ thuật của bản thân mà được nổi tiếng? Chuyện chỉ cần tài năng là sẽ nổi tiếng là chuyện không thể, sức cạnh tranh và đào thải trong giới này là quá khốc liệt và nó ko có chỗ đứng cho những người không có tiền.

Vậy nên một khi đã nổi tiếng thì phần rất lớn là nghệ sĩ đó đã có đại gia chống lưng, họ chấp nhận làm điều này trong vài năm đầu khi đã nổi tiếng, sự nghiệp thăng hạng rồi thì có bị phát hiện, có bị đại gia bỏ thì họ cũng đã có cục tiền trong tay. Với chuyện của Hiền Hồ cũng vậy, với khối tài sản bạn ý có hiện tại thì dù không được đi hát lại thì bạn ấy vẫn sống dư giả đến cuối đời.

Cặp đại gia độc thân đi thì được, chứ cặp mấy chú có vợ rồi là không hay, tội vợ người ta lắm, ai bị cắm sừng rồi sẽ hiểu cảm giác bị phản bội sau lưng là như thế nào! Cơ mà cũng đâu trách mấy lão ấy, Lã Bố với Điêu Thuyền là ví dụ điển hình cho việc anh hùng không qua nổi mỹ nhân, đàn ông càng giỏi càng dễ sa đoạ nếu không có đủ ý chí và sự kiềm chế phù hợp! Vợ ở nhà thì già, xấu, càm ràm đã đành, lại còn không mang cho mấy lão khoái cảm tình dục thì mấy lão chán rồi đi đú đởn bên ngoài thôi! Nhìn chị Hiền Hồ đẹp thế kia, có khác quái gì Điêu Thuyền? Hai bên đáp ứng cho nhau thì tới với nhau thôi. 

Mình thấy đó là chuyện bình thường thôi, người ta nổi tiếng hẳn là do có tài lẻ hoặc xinh đẹp hoặc cũng giàu hoặc,.... =)))). Nồi nào úp vung nấy, không tự nhiên mà bạn không quen được đại gia :D

Mình không nghĩ gì cả. Đó là chuyện của họ. Không liên quan đến mình cho lắm.

Sau vụ Hiền Hồ thì tự nhiên mình nghĩ chuyện người nổi tiếng vs đại gia là "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Những người nổi tiếng ở 1 tầng mà các đại gia "dễ bắt gặp" hơn 1 người tương đồng (về mọi khía cạnh cá nhân) nhưng ko nổi tiếng.
Còn cặp kè thì, ng ta ờ cùng tầng mây vs nhau, cơ hội tiếp xúc nhiều hơn thì dễ sa ngã vào nhau =)))

Đọc lại nhớ vụ Hiền Hồ đang rầm rộ trên mạng mấy ngày nay =))) Đúng là không thể tin được những gì màu hồng mà báo chí tô vẽ cho người nổi tiếng hay vỏ bọc hoàn hảo mà họ hay show ra trước công chúng :)))