Bạn thích uống trà sữa nhà làm hay trà sữa "phố đi bộ"?

  1. Giáo dục

Tôi có mua trà và xem công thức trên mạng rồi tự pha trà sữa. Nói chung khá thích vì đồ tự làm vừa an toàn vừa rẻ nữa. Không hiểu sao nhiều bạn trẻ phải đi ra phố đi bộ mới có thể uống trà sữa được?
Từ khóa: 

giáo dục

Em nghĩ uống trà sữa bh k chỉ còn là việc "uống" nữa, mà bây giờ văn hoá uống trà sữa đã bắt đầu giống như văn hoá uống cà phê. Mọi người đi rủ nhau "tối trà sữa k" nhưng mục đích có thể là để gặp nhau, tán phét, nói chuyện. Và việc này cũng giống như việc nếu pha cà phê ở nhà có thể ngon hơn, chất lượng và giá thành rẻ hơn nhưng mọi người đôi lúc vẫn muốn ra ngoài, dùng số tiền nhiều hơn để tìm một không gian bên ngoài đường và chọn cho mình một loại đồ uống để giao lưu, nói chuyện và kết nối các mối quan hệ
Trả lời
Em nghĩ uống trà sữa bh k chỉ còn là việc "uống" nữa, mà bây giờ văn hoá uống trà sữa đã bắt đầu giống như văn hoá uống cà phê. Mọi người đi rủ nhau "tối trà sữa k" nhưng mục đích có thể là để gặp nhau, tán phét, nói chuyện. Và việc này cũng giống như việc nếu pha cà phê ở nhà có thể ngon hơn, chất lượng và giá thành rẻ hơn nhưng mọi người đôi lúc vẫn muốn ra ngoài, dùng số tiền nhiều hơn để tìm một không gian bên ngoài đường và chọn cho mình một loại đồ uống để giao lưu, nói chuyện và kết nối các mối quan hệ