Bị viêm lộ tuyến hay viêm cổ tử cung thì có nên đặt vòng tránh thai hay đợi hết bệnh mới thực hiện?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Mình nghĩ là cứ chữa khỏi bệnh rồi hãy đặt để đỡ viêm nhiễm.

Trả lời

Mình nghĩ là cứ chữa khỏi bệnh rồi hãy đặt để đỡ viêm nhiễm.

Không bạn nhé

Vòng tránh thai có thể tồn tại một số nhược điểm nhất định như là rối loạn kinh nguyệt ( rong huyết, đau bụng kinh) và ra nhiều khí hư nên nếu đặt vòng trong thời gian bị viêm lộ tuyến thì sẽ dễ khiến cho tình trạng của bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Vì thế, phụ nữ khi bị viêm lộ tuyến hoặc bất kể là bệnh phụ khoa nào khác thì nên chữa khỏi dứt điểm rồi mới tiến hành đặt vòng.