Làm sao để trẻ em thích học?

  1. Giáo dục

Con tôi khá lười học bài, thường mất tập trung khi học. Và cháu học vẹt, không hiểu bản chất.
Từ khóa: 

giáo dục trẻ em

,

giáo dục

Xưa mình cũng là 1 đứa ghét học vì ko hiểu bản chất và ko có động lực. Cho đến cuối năm lớp 10, nhận kết quả cuối năm là học sinh Trung bình (từ lớp 1-9 mình học sinh giỏi) và xém tí là học sinh Yếu vì môn Toán điểm TB quá thấp. Lúc đó, cảm thấy quê với nhục lắm, có lỗi với Nội và Mẹ nữa. Cho nên, hè năm lớp 10, mình quyết tâm học lại căn bản và học 6-8 tiếng/ngày liên tục 3 tháng. Kết quả là năm lớp 11, mình vô học lại mình thi đầu năm điểm Toán cao nhì lớp và xém được cử đi thi giải cấp thành phố. Kể từ đó, mình chăm học và thích học hơn vì thấy mấy bạn trong lớp ngưỡng mộ và đề cao mình (mấy bạn hỏi mình và nhờ mình giảng bài lại).

=> rất là khó để làm 1 bạn trẻ thích học bằng các động lực từ bên ngoài. Mọi thứ phải bắt nguồn từ động lực bên trong người đó. Anh/chị có thể hiểu được động lực bên trong của con anh/chị là gì bằng cách trò chuyện, lắng nghe con chia sẻ nhiều hơn. Ngoài ra, cùng con tìm ra phương pháp học phù hợp cho con. Anh/chị phải kiên nhẫn đồng hành cùng con trong việc này, không phải ngày 1 ngày 2 là con có thể thích học được :D 

Trả lời

Xưa mình cũng là 1 đứa ghét học vì ko hiểu bản chất và ko có động lực. Cho đến cuối năm lớp 10, nhận kết quả cuối năm là học sinh Trung bình (từ lớp 1-9 mình học sinh giỏi) và xém tí là học sinh Yếu vì môn Toán điểm TB quá thấp. Lúc đó, cảm thấy quê với nhục lắm, có lỗi với Nội và Mẹ nữa. Cho nên, hè năm lớp 10, mình quyết tâm học lại căn bản và học 6-8 tiếng/ngày liên tục 3 tháng. Kết quả là năm lớp 11, mình vô học lại mình thi đầu năm điểm Toán cao nhì lớp và xém được cử đi thi giải cấp thành phố. Kể từ đó, mình chăm học và thích học hơn vì thấy mấy bạn trong lớp ngưỡng mộ và đề cao mình (mấy bạn hỏi mình và nhờ mình giảng bài lại).

=> rất là khó để làm 1 bạn trẻ thích học bằng các động lực từ bên ngoài. Mọi thứ phải bắt nguồn từ động lực bên trong người đó. Anh/chị có thể hiểu được động lực bên trong của con anh/chị là gì bằng cách trò chuyện, lắng nghe con chia sẻ nhiều hơn. Ngoài ra, cùng con tìm ra phương pháp học phù hợp cho con. Anh/chị phải kiên nhẫn đồng hành cùng con trong việc này, không phải ngày 1 ngày 2 là con có thể thích học được :D