[Book Debate] Để phát triển bản thân thì có nhất định phải đọc sách hay không?

  1. Sách

  2. Phong cách sống

  3. Giáo dục

Để phát triển bản thân, chúng ta bắt buộc phải đọc sách hay không cần dành thời gian đọc sách mà vẫn có thể phát triển bản thân một cách dễ dàng?

Hãy để lại quan điểm của bạn trong Book Debate nhé!

Thông tin về Book Debate:

https://cdn.noron.vn/2021/10/20/922090733759634-1634700059.png
Từ khóa: 

đọc sách

,

phát triển bản thân

,

sách

,

phong cách sống

,

giáo dục

Thực ra cái gì cũng có cái tương đối của nó. Nhiều người không biết chữ vẫn sống tốt, gia đình thuận hòa, tiêu biểu là những người phụ nữ làm nội trợ trong nhà, vẫn giữ lửa hạnh phúc gia đình được mấy chục năm. Thay vì đọc sách, họ chọn trải nghiệm ở đời như cách để rèn luyện bản thân trước giông bão cuộc đời. Tuy nhiên, nói như thế không phải là phủ nhận ích lợi của việc đọc sách, những người phụ nữ ấy vẫn khát khao biết đọc để đọc sách, đọc báo để mở rộng thế giới quan. Thực tế còn nhiều đối tượng tương tự nữa. Tóm lại, đọc sách là cần thiết nhưng trải nghiệm ở đời cũng quan trọng không kém.

Trả lời

Thực ra cái gì cũng có cái tương đối của nó. Nhiều người không biết chữ vẫn sống tốt, gia đình thuận hòa, tiêu biểu là những người phụ nữ làm nội trợ trong nhà, vẫn giữ lửa hạnh phúc gia đình được mấy chục năm. Thay vì đọc sách, họ chọn trải nghiệm ở đời như cách để rèn luyện bản thân trước giông bão cuộc đời. Tuy nhiên, nói như thế không phải là phủ nhận ích lợi của việc đọc sách, những người phụ nữ ấy vẫn khát khao biết đọc để đọc sách, đọc báo để mở rộng thế giới quan. Thực tế còn nhiều đối tượng tương tự nữa. Tóm lại, đọc sách là cần thiết nhưng trải nghiệm ở đời cũng quan trọng không kém.

"Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý"- Người không chịu học, chịu đọc thì mãi u tối dốt nát và chạy theo danh lợi tầm thường. Nếu không muốn cam chịu cảnh đó thì phải ráng sức mà đọc!

Theo mình thì đọc là cần nhưng không phải là "Nhất định" đâu nhé. Thời nay có nhiều hình thức nghe - xem giúp chúng ta học được rất nhiều từ những người chăm đọc sách (như TED chẳng hạn) nên học từ những người chăm đọc sách thì cũng không cần thiết phải đọc, vì họ là sách của mình rồi.

No no no và no nhé ;v tui khẳng định là phát triển bản thân thực sự thì chẳng cần hao tốn tâm sức thời gian đọc sách làm gì.những kĩ năng quan trọng mà cần thiết thì chẳng sách nào dạy nổi đâu mà phải trải nghiệm,phải đúc kết.người tiền sử có cần đọc sách đâu mà vẫn tiến hóa đấy thôi.

Câu trả lời được hoan nghênh nhất trong Book Debate này thuộc về bạn @

Vũ Đình Anh Khoa
. Mình xin tặng bạn 50 coin. Mời các bạn tiếp tục tham gia Book Debate tiếp theo nhé :)