Các kỳ khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên chất lượng tới đâu?

  1. Kiến thức chung

Việc khám sức khỏe tổng quát cho học sinh, sinh viên thường được diễn ra nhanh chóng chỉ trong một vài ngày với một số lượng lớn học sinh. Mỗi học sinh chỉ được khám qua loa bằng cách tự nêu những triệu chứng của mình rồi đóng dấu, kí tên mà không có một kết quả rõ ràng, thậm chí học sinh còn không được cầm trên tay tờ giấy khám bệnh để theo dõi tình trạng của mình. Nếu làm qua loa cho có mà không đem lại một hiệu quả thiết thực thì nên hay không tổ chức các buổi khám sức khỏe hằng năm cho học sinh, sinh viên?

Từ khóa: 

kiến thức chung

đa số làm cho đủ thủ tục
Trả lời
đa số làm cho đủ thủ tục
Khám như đi xem hội ý mà.không thực chất

Cái này thì hơi nhạy cảm mình không đưa ra ý kiến - nhưng theo mình hiểu mặc dù bạn hỏi nhưng bạn có thể đã có câu trả lời!

Còn mình đi làm, mỗi năm cơ quan cho vài trăm nghìn khám sức khỏe thì nói thật không ra được thứ gì mặc dù chả ai muốn mình ra kết quả bệnh cả.