Các thiên hà có xoay quanh cái gì không?

  1. Khoa học

Nếu Mặt trăng xoay quanh Trái đất, Trái đất xoay quanh Mặt trời, các Mặt trời xoay quanh lõi Thiên hà, vậy các Thiên hà có xoay quanh cái gì không?

Từ khóa: 

thiên hà

,

vũ trụ

,

khoa học vũ trụ

,

khoa học

,

khoa học

Các thiên hà thường tụ lại thành các đám thiên hà và chúng có thể xoay quanh khối tâm chung hoặc 1 thiên hà ưu thế nào có có khối lượng lớn hơn nhiều các thiên hà còn lại, và cách thiên hà nhỏ là thiên hà vệ tinh.

Nhưng có lẽ do khoảng cách vũ trụ là rất lớn. Mặt Trời phải mất đến 250 triệu năm, có nghĩa từ khi hình thành đến nay, MT mới quay đc khoảng 20 vòng quanh tâm Ngân Hà thì việc các thiên hà với khoảng cách cả triệu năm ánh sáng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể thấy nó xoay.

Ví dụ Ngân Hà, có đến mấy chục thiên hà nhỏ hơn (thiên hà vệ tinh) bao quanh. Các thiên hà lớn ở gần như thiên hà Tiên Nữ (lớn hơn Ngân Hà), thiên hà Tam Giác,... tất cả hợp thành 1 đám gọi là Nhóm địa phương (The Local Group) và nhóm này là 1 phần của Siêu đám Xử Nữ (The Virgo Cluster) và siêu đám này là nằm trong Phức hợp Siêu đám Pisces-Cetus.

Tất nhiên, đây là các thiên hà ở gần nhau, có sự ảnh hưởng hấp dẫn của nhau. Còn các thiên hà ở xa nhau thì đang tách nhau ra vì sự giãn nở của vũ trụ.


Trả lời

Các thiên hà thường tụ lại thành các đám thiên hà và chúng có thể xoay quanh khối tâm chung hoặc 1 thiên hà ưu thế nào có có khối lượng lớn hơn nhiều các thiên hà còn lại, và cách thiên hà nhỏ là thiên hà vệ tinh.

Nhưng có lẽ do khoảng cách vũ trụ là rất lớn. Mặt Trời phải mất đến 250 triệu năm, có nghĩa từ khi hình thành đến nay, MT mới quay đc khoảng 20 vòng quanh tâm Ngân Hà thì việc các thiên hà với khoảng cách cả triệu năm ánh sáng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể thấy nó xoay.

Ví dụ Ngân Hà, có đến mấy chục thiên hà nhỏ hơn (thiên hà vệ tinh) bao quanh. Các thiên hà lớn ở gần như thiên hà Tiên Nữ (lớn hơn Ngân Hà), thiên hà Tam Giác,... tất cả hợp thành 1 đám gọi là Nhóm địa phương (The Local Group) và nhóm này là 1 phần của Siêu đám Xử Nữ (The Virgo Cluster) và siêu đám này là nằm trong Phức hợp Siêu đám Pisces-Cetus.

Tất nhiên, đây là các thiên hà ở gần nhau, có sự ảnh hưởng hấp dẫn của nhau. Còn các thiên hà ở xa nhau thì đang tách nhau ra vì sự giãn nở của vũ trụ.


Phải rồi các thiên hà phải quay quanh cái gì đó chứ tôi nghĩ đó là điểm kỳ dị điểm bắt đầu của thời gian