“Cái đúng, nếu cố gắng kéo dài cái đúng thì cái đúng cũng trở thành cái sai”. Hãy chứng minh quan điểm trên từ sự phân tích phương thức và hình thức tồn tại của vật chất?

  1. Triết học

Mọi người giúp em trả lời câu hỏi này với ạ, em cảm ơn nhiều

Từ khóa: 

triết học

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận động là phương thức tồn tại của vật chất; không gian, thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất. Do vậy, nói "Cái đúng, nếu cố gắng kéo dài cái đúng thì cái đúng cũng trở thành cái sai" cũng tức là bắt cái đúng trong thời gian và không gian nhất định đứng im gần như mãi mãi, không có sự vận động theo dòng chảy của thời gian và không gian. Như vậy thì cái đúng cũng nhanh chóng trở nên lỗi thời, sai lệch với thời đại. 
Lấy ví dụ ngay chính quan niệm về phụ nữ phải tam tòng, tứ đức đi. Nó đúng khi và chỉ khi đó là quan niệm chung của toàn bộ xã hội, thời phong kiến thì còn có thể như vậy, nhưng trong thời hiện đại thì quan điểm này đã không còn phù hợp nữa rồi. Giả sử xã hội bây giờ vẫn còn đề cao tam tòng tứ đức và chế độ phụ hệ, chúng ta ắt không thể tiến dần lên xã hội chủ nghĩa được mà vẫn sẽ mãi đứng ở chế độ phong kiến cổ hủ, lạc hậu thôi. Mọi quan điểm đều mang tính tương đối và buộc phải có sự vận động theo thời gian cũng như không gian.
Đây là suy nghĩ của mình thôi, có thể không bám sát phương thức và hình thức tồn tại của vật chất vì mình cũng mù mờ mấy cái này lắm. 
Trả lời
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận động là phương thức tồn tại của vật chất; không gian, thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất. Do vậy, nói "Cái đúng, nếu cố gắng kéo dài cái đúng thì cái đúng cũng trở thành cái sai" cũng tức là bắt cái đúng trong thời gian và không gian nhất định đứng im gần như mãi mãi, không có sự vận động theo dòng chảy của thời gian và không gian. Như vậy thì cái đúng cũng nhanh chóng trở nên lỗi thời, sai lệch với thời đại. 
Lấy ví dụ ngay chính quan niệm về phụ nữ phải tam tòng, tứ đức đi. Nó đúng khi và chỉ khi đó là quan niệm chung của toàn bộ xã hội, thời phong kiến thì còn có thể như vậy, nhưng trong thời hiện đại thì quan điểm này đã không còn phù hợp nữa rồi. Giả sử xã hội bây giờ vẫn còn đề cao tam tòng tứ đức và chế độ phụ hệ, chúng ta ắt không thể tiến dần lên xã hội chủ nghĩa được mà vẫn sẽ mãi đứng ở chế độ phong kiến cổ hủ, lạc hậu thôi. Mọi quan điểm đều mang tính tương đối và buộc phải có sự vận động theo thời gian cũng như không gian.
Đây là suy nghĩ của mình thôi, có thể không bám sát phương thức và hình thức tồn tại của vật chất vì mình cũng mù mờ mấy cái này lắm.