“Căng da bụng, chùng da mắt” có đúng không?

  1. Ẩm thực

  2. Sức khoẻ

Có phải cứ ăn no là lại buồn ngủ, như người ta nói câu "căng da bụng, chùng da mắt" không?

Từ khóa: 

ẩm thực

,

sức khoẻ

Người ta nói "căng da bụng, chùng da mắt", tức ăn no sẽ buồn ngủ, đó là một phản ứng bình thường của cơ thể, buồn ngủ do dạ dày hoạt động quá nhiều, và do thành phần của thức ăn, từ đó nó sẽ truyền tín hiệu tới não bộ rằng thừa hợp chất serotonin sẽ khiến chúng ta buồn ngủ.

Trả lời

Người ta nói "căng da bụng, chùng da mắt", tức ăn no sẽ buồn ngủ, đó là một phản ứng bình thường của cơ thể, buồn ngủ do dạ dày hoạt động quá nhiều, và do thành phần của thức ăn, từ đó nó sẽ truyền tín hiệu tới não bộ rằng thừa hợp chất serotonin sẽ khiến chúng ta buồn ngủ.