Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phải kháng chiến lâu dài dựa vào sức mình là chính. Vì sao?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Các nước lớn đều đi đêm với nhau cả. Nhờ ông lớn này để đánh đuổi ông lớn kia thì sẽ bị phụ thuộc vào ông đó rồi lại nhờ ông khác nữa để đuổi. Nguyễn Ánh Vương nhờ Pháp đánh Quang Trung, rốt lại phụ thuộc Pháp. Sau Phan Bội Châu lại Đông du để nhờ Nhật, nếu thành công thì VN cũng thành thuộc địa của phát xít Nhật thôi. Đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau là vậy. Cái vòng lặp lẩn quẩn chỉ mang lại chiến tranh và đau thương, hao tốn xương máu người Việt, biến đất nước thành con cờ trong ván đấu của các nước lớn. Vì vậy, kháng chiến là phải dựa vào chính mình để không phụ thuộc bất cứ ai. Chênh lệch thực lực quá lớn thì đánh chậm mới mong thắng chắc.

Ý kiến cá nhân thôi. Còn Bác Hồ nói vậy còn có thể có lý do khác mà phàm nhân chưa thể nghĩ đến.

Trả lời

Các nước lớn đều đi đêm với nhau cả. Nhờ ông lớn này để đánh đuổi ông lớn kia thì sẽ bị phụ thuộc vào ông đó rồi lại nhờ ông khác nữa để đuổi. Nguyễn Ánh Vương nhờ Pháp đánh Quang Trung, rốt lại phụ thuộc Pháp. Sau Phan Bội Châu lại Đông du để nhờ Nhật, nếu thành công thì VN cũng thành thuộc địa của phát xít Nhật thôi. Đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau là vậy. Cái vòng lặp lẩn quẩn chỉ mang lại chiến tranh và đau thương, hao tốn xương máu người Việt, biến đất nước thành con cờ trong ván đấu của các nước lớn. Vì vậy, kháng chiến là phải dựa vào chính mình để không phụ thuộc bất cứ ai. Chênh lệch thực lực quá lớn thì đánh chậm mới mong thắng chắc.

Ý kiến cá nhân thôi. Còn Bác Hồ nói vậy còn có thể có lý do khác mà phàm nhân chưa thể nghĩ đến.