Có phải người học nhiều, mọt sách có nhu cầu tình dục hay tìm bạn tình ONS, FWB cao không?

  1. Xã hội

  2. Sức khoẻ

  3. Tình yêu

Em có câu hỏi khá là nhạy cảm nên muốn hỏi những người có kinh nghiệm rằng cái quan niệm trên có đúng không ạ ?

Có rất nhiều bạn học chung với em từ bé học rất giỏi, mọt sách nhưng khi sang đại học họ yêu rất nhiều người tìm bạn như kiểu họ quay ngắt 180 độ luôn ạ

Từ khóa: 

xã hội

,

sức khoẻ

,

tình yêu

không phải chỉ người học nhiều, mọt sách mới có nhu cầu đó. mà bất kì ai có nhu cầu thì họ tìm thôi. tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường ở mỗi người mà. có những người nhu cầu cao, muốn giải toả, đặc thù công việc, cuộc sống, hoặc có thể tiêu cực hơn là không muốn "bóc bánh trả tiền", không muốn bị gò bó trong mối quan hệ nhất định, ..v..vv thì họ tìm tới ons, fwb vậy thôi. 
Trả lời
không phải chỉ người học nhiều, mọt sách mới có nhu cầu đó. mà bất kì ai có nhu cầu thì họ tìm thôi. tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường ở mỗi người mà. có những người nhu cầu cao, muốn giải toả, đặc thù công việc, cuộc sống, hoặc có thể tiêu cực hơn là không muốn "bóc bánh trả tiền", không muốn bị gò bó trong mối quan hệ nhất định, ..v..vv thì họ tìm tới ons, fwb vậy thôi. 
Mối quan hệ FWB là họ sẽ cùng nhau chia sẻ về những vấn đề về tình dục, sẵn sàng lên giường cùng nhau mà không có bất cứ sự ảnh hưởng nào về mặt cảm xúc. Và trong công việc, cuộc sống hàng ngày họ vẫn hành xử với nhau như những người bạn. Còn ONS là những mối quan hệ này có thể kéo dài thành hai đêm, ba đêm hoặc dài hơn, nhưng về cơ bản là chỉ gặp nhau để quan hệ tình dục mà không làm gì khác. ONS thường xảy ra nhất ở những nơi như bar, club, vũ trường, bàn nhậu. Về bản chất, tình một đêm không hề xấu. Đơn giản là hai người có nhu cầu về tình dục cần giải quyết và cảm thấy hợp nhau thì sẽ ngủ với nhau. Sau khi nhu cầu đã được giải quyết thì sẽ tạm biệt.
Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận lợi dung quan điểm đó ở Việt Nam tập tành đi theo trào lưu này rất hào hứng. Họ cũng học phương Tây, coi nhẹ mối quan hệ thể xác giữa nam và nữ. Họ ngủ với nhiều người hơn so với thế hệ trước. Họ cho rằng ngủ với người lạ vừa không phải vướng mắc tình cảm, vừa giải quyết được nhu cầu sinh lí. Họ nghĩ là tình dục không có gì to tát, nó chỉ giống như sự cọ xát giữa da thịt của đàn ông và đàn bà. Nói thẳng ra họ coi những mối quan hệ đó là để giải quyết nhu cầu sinh lí không hơn không kém.
Việc bạn gặp những người bạn hồi bé ngoan, mọt sách giờ thay đổi 180 độ là do trước đó có thể do gia đình nghiêm khắc họ bị cha mẹ quản, bạn bè xung quanh cũng ngoan,ăn chơi nhưng biết điểm dừng nên họ chưa bộc lộ. Tuy nhiên khi lên đại học hoàn cảnh thay đổi, không bị sự kèm cặp của bố mẹ, bạn bè xung quanh cũng theo trào lưu như vậy nên họ bị ảnh hưởng cũng như nhu cầu sinh lý của họ cao hơn nên họ thay đổi thôi.
Còn không phải ai hồi bé ngoan, mọt sách lại tìm những mối quan hệ ONS và FWB đâu nha^^^

Đây là tâm lý đánh đồng của bạn rồi bạn êi.

Một vài người bạn gặp, một vài người bạn yêu gây ra tâm lý xấu cho bạn rồi bạn nghĩ rằng tất cả những người kiểu là vậy là xấu.... trong khi người tốt đầy ra đấy bạn lại chẳng thấy. Con người thường có tâm lý làm quá những chuyện xấu, từ nhỏ biến thanh to trong khi những chuyện tốt xem là hiển nhiên, thậm chí là vui nay đây rồi mấy phút sau quên phắt mất niềm vui đó ngay được. Chả hiểu:))