Con gái khi dậy thì thay đổi như thế nào về tính cách?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Tuổi dậy thì là thời điểm vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là con gái vì lúc đó tính cách sẽ bắt đầu thay đổi.

Các bé sẽ bắt đầu thể hiện sự độc lập. Không còn phụ thuộc hết vào cha mẹ, trung bình từ 10 -13 tuổi bé bắt đầu muốn làm chủ suy nghĩ và hành động của mình nhiều hơn trước. Các bé thường cố gắng tách khỏi cha mẹ, một số trẻ chỉ nghe lời khuyên của cha mẹ một cách miễn cưỡng. Một số trường hợp khác, trẻ sẽ phản ứng kịch liệt, khẳng định những điều bản thân làm mới là đúng.

Ở độ tuổi từ 14 – 16 tuổi, nếu cha mẹ không biết tìm cách trò chuyện khéo léo, mâu thuẫn về suy nghĩ giữa các thành viên trong gia đình ngày càng trở nên gay gắt hơn. Đến khi bước vào giai đoạn 17 -19 tuổi, bé mới có thể nhận rõ những giá trị sâu sắc và chân thành trong các lời răn dạy của cha mẹ.

Bên cạnh đó, cảm xúc cũng thay đổi thất thường. Trong thời gian dậy thì, nhất là vào chu kỳ kinh nguyệt, sự rối loạn hormone có thể khiến cho nữ giới khó kiểm soát được tâm trạng của mình. Các bé gái dễ dàng tức giận vô cớ, thường im lặng hoặc đáp lại câu hỏi của cha mẹ một cách thiếu lễ phép.

Nếu gặp phải khó khăn trong việc học tập, con gái cũng trở nên yếu đuối và dễ khóc. Đặc biệt là khi hằng ngày cứ nhìn thấy cha mẹ bất hòa, trẻ sẽ cảm thấy chán nản, tự ti tột độ và có ý nghĩ muốn xa rời gia đình nhiều hơn.

https://cdn.noron.vn/2020/11/11/696286426748-1605106511.png
Trả lời

Tuổi dậy thì là thời điểm vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là con gái vì lúc đó tính cách sẽ bắt đầu thay đổi.

Các bé sẽ bắt đầu thể hiện sự độc lập. Không còn phụ thuộc hết vào cha mẹ, trung bình từ 10 -13 tuổi bé bắt đầu muốn làm chủ suy nghĩ và hành động của mình nhiều hơn trước. Các bé thường cố gắng tách khỏi cha mẹ, một số trẻ chỉ nghe lời khuyên của cha mẹ một cách miễn cưỡng. Một số trường hợp khác, trẻ sẽ phản ứng kịch liệt, khẳng định những điều bản thân làm mới là đúng.

Ở độ tuổi từ 14 – 16 tuổi, nếu cha mẹ không biết tìm cách trò chuyện khéo léo, mâu thuẫn về suy nghĩ giữa các thành viên trong gia đình ngày càng trở nên gay gắt hơn. Đến khi bước vào giai đoạn 17 -19 tuổi, bé mới có thể nhận rõ những giá trị sâu sắc và chân thành trong các lời răn dạy của cha mẹ.

Bên cạnh đó, cảm xúc cũng thay đổi thất thường. Trong thời gian dậy thì, nhất là vào chu kỳ kinh nguyệt, sự rối loạn hormone có thể khiến cho nữ giới khó kiểm soát được tâm trạng của mình. Các bé gái dễ dàng tức giận vô cớ, thường im lặng hoặc đáp lại câu hỏi của cha mẹ một cách thiếu lễ phép.

Nếu gặp phải khó khăn trong việc học tập, con gái cũng trở nên yếu đuối và dễ khóc. Đặc biệt là khi hằng ngày cứ nhìn thấy cha mẹ bất hòa, trẻ sẽ cảm thấy chán nản, tự ti tột độ và có ý nghĩ muốn xa rời gia đình nhiều hơn.

https://cdn.noron.vn/2020/11/11/696286426748-1605106511.png
Mới dậy thì thì ai cũng như ai, chỉ có con gái mới có đặc tính "nhạy cảm hơn ctrai "nên đôi khi bthan con gái cũng k hiểu được vd như tsao mình ns vậy mình làm vậy... nên là cũng khá là phức tạp😜